Dự án đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì: Nhiều cơ quan vào cuộc, ''điểm nghẽn'' vụ việc vẫn chưa được sáng tỏ!
(CLO) Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Thanh tra Chính phủ và UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến dự án xây dựng đường nối từ Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì. Mới đây, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã chuyển nội dung tố cáo của người dân đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội... nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
Như báo Nhà báo & Công luận đã có nhiều bài viết phản ánh những bức xúc của Nhân dân về việc chính quyền quận Nam Từ Liêm không công khai hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đường nối từ Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì. Thế nên, đã gần 10 năm triển khai nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng vì vấp phải sự phản đối của người dân...

Đã gần 10 năm triển khai nhưng đến nay dự án đường nối từ Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì. vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng.
Bài liên quan
Cần làm rõ những “vướng mắc” trong quá trình thực hiện dự án đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì
Cho rằng, UBND quận Nam Từ Liêm và các cơ quan chức năng thuộc UBND TP Hà Nội cố ý làm trái quy định của pháp luật, các hộ dân tiếp tục có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Ngày 14/6, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã chuyển nội dung tố cáo của người dân đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết về Cục An ninh điều tra.
Liên quan đến việc này, mới đây ngày 27/6, ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm đã có buổi tiếp công dân, tại buổi tiếp người dân phường Mễ Trì tiếp tục yêu cầu quận Nam Từ Liêm cung cấp hồ sơ pháp lý (bản gốc để đối chiếu với bản photo mà Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Nam Từ Liêm cấp cho các hộ dân trước đó), văn bản Quyết định nào cho phép UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện dự án đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì…
Thông tin về việc này, ông Nguyễn Quang Hiếu cho biết, mới đây ngày 21/6/2024, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội có trách nhiệm giải quyết phản ánh kiến nghị của Nhân dân theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.
Trả lời của Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm là vậy, nhưng thực tế đến nay yêu cầu "công khai" hồ sơ pháp lý bản gốc về dự án toàn thể người dân được biết, được nhìn thấy thì chưa được UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện.
Tiếp tục tìm hiểu về dự án đường nối từ Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Thanh tra Chính phủ cho biết, "Chúng tôi đã nhận rất nhiều đơn thư phản ánh của người dân liên quan đến dự án này và đã yêu cầu UBND TP Hà Nội có phản hồi về Thanh tra Chính phủ, nhưng đến nay chưa nhận được thông tin".
"Trường hợp dự án đường nối từ Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì có hồ sơ pháp lý rõ ràng thì các cơ quan chức năng đã cưỡng chế thu hồi đất rồi". Vì vậy, để người dân đồng thuận giao đất thì các cơ quan có liên quan nên minh bạch hồ sơ cụ thể, tránh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài - vị cán bộ này nhấn mạnh.
Xoay quanh vấn đề này, trao đổi với một số thành viên của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, được biết: Về nguyên tắc, để một dự án như tuyến đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần có tổ chức tư vấn đủ năng lực thực hiện theo quy định. Trong quá trình lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. Đồ án quy hoạch phải được thông qua hội đồng thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.
Khách quan nhìn nhận, với tốc độ phát triển như hiện nay, việc hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm là yêu cầu bức thiết. Tuy nhiên, quá trình quy hoạch, xây dựng các dự án giao thông nói chung, dự án đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì nói riêng cần tuân thủ đúng trình tự thủ tục; phát huy dân chủ và bảo đảm tính khả thi, hợp lý. Đặc biệt, cần cân nhắc và giải quyết hài hòa giữa mục tiêu của dự án và quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các hộ dân có liên quan đến dự án.
Thực tế nêu trên đang đòi hỏi UBND quận Nam Từ Liêm và UBND TP Hà Nội cần tiếp tục đối thoại, làm rõ những vấn đề người dân đặt ra để ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận trong dư luận địa phương…
Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.