Dự án Luật đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật phải thể hiện tư duy phát triển

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, chính sách, pháp luật muốn được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì cần phải có đề cương, trong đó phải giải quyết được những bất cập trong thực tiễn cuộc sống, những vấn đề trong thời buổi hội nhập và thể hiện được tư duy phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Chiều nay (9/1), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 41. Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với Đề án xác định biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp còn một số nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh thêm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét tại phiên họp này.

Ngay sau khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Trình bày báo cáo về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, về việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giữ quy định về lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh như hiện nay. Một số ý kiến đề nghị đổi mới công tác lập Chương trình theo từng kỳ họp Quốc hội. Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của Quốc hội trong việc quyết định chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để các cơ quan trình làm căn cứ cho việc soạn thảo dự án.

Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, quy trình lập Chương trình như hiện nay mới được sửa đổi và thực hiện trong thời gian ngắn. Việc quy định Quốc hội xem xét, quyết định về từng chính sách trong tất cả các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình tuy thống nhất với quy trình hai bước trong lập Chương trình, nhưng để thực hiện được thì đòi hỏi Quốc hội phải bố trí lượng thời gian lớn hơn nhiều cho việc xem xét, cho ý kiến đối với các chính sách này khi thông qua Chương trình, như vậy sẽ không phù hợp với quỹ thời gian của kỳ họp Quốc hội.

Phát biểu ý kiến về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, quy định về lập Chương trình xây dựng pháp luật nên giữ như hiện nay, tuy nhiên nên đi vào chiều sâu. Tất cả những sáng kiến, đề xuất chính sách, pháp luật muốn được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì cần phải có đề cương, trong đó phải giải quyết được những bất cập trong thực tiễn cuộc sống, những vấn đề trong thời buổi hội nhập và thể hiện được tư duy phát triển.

Trong hai khóa vừa rồi việc các luật phát sinh đột xuất do yêu cầu hội nhập và đòi hỏi thực tế, vì vậy Quốc hội phải linh hoạt trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, tại Kỳ họp vừa rồi có nhiều luật bổ sung khiến thời gian họp phải kéo dài quá mức. Khi chương trình kỳ họp đã bổ sung quá nhiều dự án luật, trong đó có nhiều nội dung cần nhiều thời gian để Quốc hội xem xét, thảo luận thì chúng ta nên có sự linh hoạt theo hướng với những luật nào dù đã chuẩn bị rồi nhưng nếu chưa thực sự cấp thiết thì có thể chuyển sang kỳ họp sau.

Đối với các vấn đề về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản; mở rộng hình thức nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch; về lập đề nghị xây dựng một số nghị định, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; việc quy định thủ tục hành chính và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật… đa số ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với hướng xử lý như Chính phủ đề xuất và có góp ý thêm về một số vấn đề cụ thể khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến. Ảnh: quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến việc bổ sung trách nhiệm của các cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn Luật sau khi Luật được thông qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, dự thảo Luật cần có quy định chặt chẽ về việc các cơ quan hữu quan phải có trách nhiệm đến cùng trong quá trình làm luật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Từ trước đến nay chúng ta đều thấy luật có hiệu lực mà văn bản hướng dẫn chưa ban hành khiến Luật chậm đi vào cuộc sống. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, đây là trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và cần được làm rõ.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh Ủy ban Pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để bước đầu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật và báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu giao Ủy ban Pháp luật phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiển của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để chuẩn bị thật tốt dự án Luật này để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tiếp theo.

PV

Xem thêm

Thời gian giải quyết thủ tục công nhận người có công sẽ giảm khoảng 50%

Thời gian giải quyết thủ tục công nhận người có công sẽ giảm khoảng 50%

(CLO) Giảm khoảng 50% thời gian làm thủ tục, bỏ giấy tờ rườm rà và tháo gỡ các điều kiện cứng nhắc khi công nhận liệt sĩ... là những đột phá tại dự thảo Nghị định mới về ưu đãi người có công. Việc thay thế Nghị định 131/2021 sẽ trực tiếp giải quyết các "điểm nghẽn" tồn đọng suốt 5 năm qua.

Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

(CLO) Thay vì những khái niệm vĩ mô, chiến dịch chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang được hiện thực hóa bằng những công cụ "sát sườn" nhất: mã QR thanh toán, phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử hay một vị trí trên bản đồ số. Với chiến lược "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chính quyền TP Đà Nẵng đang kỳ vọng thay đổi toàn diện phương thức vận hành của hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ và hộ kinh doanh ngay trong năm 2026.

Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

(CLO) Với định hướng kiến tạo môi trường số thay vì trực tiếp bán hàng, kênh TikTok "OCOP Hà Nội" và chương trình "Gian hàng số" vừa chính thức được kích hoạt vào ngày 6/10. Sự kiện đánh dấu bước đột phá của Hà Nội trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất làm chủ nền tảng thương mại điện tử khám phá, dùng câu chuyện văn hóa bản địa để kết nối niềm tin và đưa sản phẩm OCOP vươn xa.

Hà Nội tìm đòn bẩy tăng trưởng 2 con số: Biến nhân lực thành 'hạ tầng chiến lược'

Hà Nội tìm đòn bẩy tăng trưởng 2 con số: Biến nhân lực thành 'hạ tầng chiến lược'

(CLO) Hà Nội đặt quyết tâm bứt phá tăng trưởng GRDP hai con số. Đứng trước "khoảng trống kỹ năng" trong các ngành công nghệ cao, thành phố chuyển dịch mạnh mẽ: không chỉ dựa vào vốn hay đất đai, mà coi con người là nguồn lực quyết định và bắt đầu "đặt hàng" nhân tài bằng những bài toán đô thị lớn.

Phát triển vùng dân tộc thiểu số: Không để ai đứng ngoài hành trình đi lên của đất nước

Phát triển vùng dân tộc thiểu số: Không để ai đứng ngoài hành trình đi lên của đất nước

(CLO) Một con đường mới, một ngôi trường khang trang hay một sinh kế bền vững được tạo ra không chỉ là những khoản đầu tư vật chất. Đằng sau đó là cơ hội thoát nghèo của một gia đình, tương lai của một đứa trẻ và sinh kế của cả cộng đồng. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, suy cho cùng, chính là câu chuyện kiến tạo sự công bằng để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

 Đóng cửa chợ Kim Liên: Đưa tiểu thương lên ‘chợ số’ và bố trí điểm bán lân cận

Đóng cửa chợ Kim Liên: Đưa tiểu thương lên ‘chợ số’ và bố trí điểm bán lân cận

(CLO) Nhằm ổn định thu nhập cho người dân sau khi chợ Kim Liên buộc dừng hoạt động do vi phạm quy định PCCC, chính quyền địa phương đã kết nối quầy bán tạm tại các chợ lân cận theo giá niêm yết, đồng thời thành lập trang bán hàng trực tuyến "Chợ số" 24/7 hỗ trợ tiểu thương trước thời điểm chợ mới hoàn thành vào quý III/2027.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội thế nào?

Người từ 75 tuổi không có lương hưu làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội thế nào?

(CLO) Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới. Người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp 540.000 đồng mỗi tháng.

Đề xuất mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Đề xuất mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

(CLO) Dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện đề xuất tăng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng. Quy định mới tập trung siết chặt kỷ luật an toàn bay, đặc biệt mạnh tay với các vi phạm về nồng độ cồn, bay flycam trái phép và cập nhật thủ tục xử phạt trực tuyến.

“Đèn vàng” đã bật: Không ai còn có thể đứng ngoài cuộc

“Đèn vàng” đã bật: Không ai còn có thể đứng ngoài cuộc

(CLO) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ cho biết quý III đã “bật đèn vàng” với một số địa phương chuyển biến chậm; kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ. Cao Bằng đang bước vào ba tháng quyết định của mục tiêu tăng trưởng 10%. Việc nào chậm, nguyên nhân ở đâu, ai được giao xử lý và thời hạn hoàn thành cần được xác định ngay khi vẫn còn thời gian khắc phục.

Hà Nội nói gì về đề xuất xây Safari Ba Vì?

Hà Nội nói gì về đề xuất xây Safari Ba Vì?

(CLO) Hà Nội đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari. Sau rà soát sơ bộ, quy mô dự án được xác định khoảng 200 ha, song ranh giới cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng.

Triển khai điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh

Triển khai điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh

(CLO) Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình; trong đó triển khai thực hiện điểm tại các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh năm 2026.

Cỡ chữ bài viết: