Bình Thuận 'siết' công tác bảo vệ bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình
(CLO) UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng lập phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn cho bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình.
Theo dõi báo trên:
Chiến dịch "Tắt đèn Bật ý tưởng" là một sáng kiến với mục đích nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất do tổ chức WWF (World Wildlife Fund) phát động trên toàn thế giới.
Vào tối 11/3, dự án "Tắt đèn Bật ý tưởng" thực hiện hoạt động mang tên là Green Uni Tour, tức là các điểm đến của trường học xanh, tổ chức talkshow câu chuyện về trách nhiệm xã hội môi trường của doanh nghiệp, cơ hội cho thanh niên trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Chị Nguyễn Thu Hà - Trưởng dự án "Tắt đèn Bật ý tưởng" năm 2025 cho biết: Dự án này được khởi xướng bởi bởi BOO Vironment. Dự án này được triển khai đến nay là năm thứ 16, hướng đến truyền thông cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường, mong muốn người dân có ý thức hơn về vấn đề bảo vệ môi trường.
“Các năm chúng tôi đều có các chủ đề khác nhau, như chủ đề về không khí, rác thải nhựa, thời trang nhanh, thời trang bền vững hay chủ đề về rác thải như năm nay. Chủ đề năm nay là rác thải và rác là tài nguyên với thông điệp “tắt sống nhanh, bật sống xanh”. Với mong muốn truyền đi thông điệp, mọi người hãy sống chậm lại, biết cách phân biệt rác thải, hướng đến việc “rác cũng có thể trở thành tài nguyên chứ không hẳn rác là rác nữa” - chị Nguyễn Thu Hà nói.
Tối 11/3, dự án "Tắt đèn Bật ý tưởng" thực hiện hoạt động mang tên là Green Uni Tour, tức là các điểm đến của trường học xanh. Kết hợp với câu lạc bộ nhân văn xanh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức chương trình talkshow câu chuyện về trách nhiệm xã hội môi trường của doanh nghiệp, cơ hội cho thanh niên trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.
“Với talkshow này, chúng tôi mong muốn kết nối các bạn thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước với những người đang có sức ảnh hưởng tạo ra rác thải, cũng như giảm thiểu rác thải. Đó là các doanh nghiệp, làm sao để doanh nghiệp kết hợp được với thanh niên có giải pháp sáng tạo hơn, hướng đến kinh tế tuần hoàn hơn trong chính doanh nghiệp của họ. Để các doanh nghiệp có thể thúc đẩy phát triển bền vững” - Trưởng dự án "Tắt đèn Bật ý tưởng" năm 2025 nói.
Ngoài chương trình talkshow trên, dự án "Tắt đèn Bật ý tưởng" cũng mang các quần áo, thời trang cũ đã qua sử dụng đến trường để các sinh viên có thể trao đổi.
Đồ quần, áo cũ ở đây cũng là các món đồ cũ được thu gom từ nhiều người dân bằng hoạt động đổi đồ cũ lấy quà.
Theo chị Nguyễn Thu Hà, "Tắt đèn Bật ý tưởng" là 1 hoạt động dự án phi lợi nhuận nên hoạt động đổi đồ là hình thức giúp gia tăng giá trị sử dụng của 1 món đồ. Thay vì việc sử dụng một bộ quần, áo sử dụng nhiều lần đã chán và vứt bỏ đi không muốn sử dụng nữa thì có thể trao tặng cho những người cần, hoặc có thể hạn chế mua đồ mới bằng việc dùng các đồ của người khác mà họ đã không còn thích, nhưng mình cảm thấy phù hợp với bản thân mình.
Đại diện dự án cũng cho biết, thông điệp dự án gửi tới là mong muốn mọi người giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhanh, như các đồ dùng 1 lần, như các thời trang nhanh, mua 1 lần và vứt bỏ.
“Việc đổi đồ là 1 hình thức giúp cho mọi người ý thức được rằng chúng ta có thể làm mọi cách để gia tăng giá trị của 1 món đồ đó, thay vì việc dễ dàng vứt bỏ nó đi bằng các hành động của mọi người” - đại diện dự án nói.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa thành lập câu lạc bộ nhân văn xanh, với nhiều hoạt động thiết thực thu dọn rác theo định kỳ ở trường học, thu gom vỏ nhựa, pin..., sau đó sẽ tái chế lại sử dụng cần thiết. Ảnh Thanh Ngân.
Bạn Hoàng Thanh Ngân (sinh viên năm 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết: "Từ góc nhìn của em, em nhận thấy các bạn sinh viên thời nay vẫn đang thờ ơ với việc bảo vệ môi trường và cuộc sống xanh. Trong khuôn viên trường, trước đây rất ít thùng rác và các phòng học hầu như không có sự phân loại rác. Đến nay, sau khi câu lạc bộ nhân văn xanh được thành lập đã thực hiện được nhiều việc để giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh ở trường, như hoạt động thu gom pin sau khi sử dụng ở các phòng học, thu dọn rác thải ở trường theo định kỳ. (Trên ảnh là các bạn sinh viên đang thu gom pin cũ đã qua sử dụng). Ảnh: Thanh Ngân.
(CLO) UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng lập phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn cho bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình.
(CLO) Hơn 600 cụm camera giám sát giao thông “phạt nguội” tại TP Hà Nội đã bắt đầu đi vào hoạt động từ 13/2. Ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm bất chấp mức xử phạt tăng cao.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ tăng dần tới ngày 15/3. Ngày 13/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ.
(CLO) Triển lãm "Sắc thời gian" mở ra một không gian nghệ thuật phong phú, nơi cảm xúc và dấu ấn cá nhân của từng họa sĩ được khắc họa qua từng tác phẩm.
(CLO) Mỹ liên tục thất thế trước Trung Quốc trong cuộc đua khoáng sản khi Syrah - công ty nhận 102 triệu USD tài trợ từ Mỹ, vẫn chưa bán được sản phẩm.
(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu khách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp hè 2025.
(CLO) Bộ Y tế thừa nhận, thời gian qua, có thực trạng ở một số nơi, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc gây nên tình trạng thiếu thuốc cần thiết để chỉ định sử dụng cho bệnh nhân.
(CLO) Ngày 12/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
(CLO) Công ty TNHH Quốc tế Ngân Tường ở xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) bị phạt do đã có hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng khi xây dựng công trình không đúng với quy hoạch xây dựng được duyệt.
(CLO) Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore, Lawrence Wong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn đã trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 trên địa bàn Nam Định cho nhà đầu tư Singapore.
(CLO) Thượng tá Phan Trung Kiên, Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình.
(CLO) Ngày 12/3, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương, địa phương này dự kiến nghiệm thu, hoàn thành công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và đưa vào sử dụng đợt 1 nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, nhằm tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh.
(CLO) Tàu vận tải hành khách bằng đường thủy, xuất phát từ Bến cảng Sài Gòn, quận 4 (TP. HCM) đi Côn Đảo sẽ được vận hành từ 28/3, phục vụ khách đi lại và du lịch.
(CLO) Ngày 12/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án Phòng, chống sụt lún đất, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án).
(CLO) Ngày 12/3, Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP. HCM) phối hợp với cảnh sát chữa cháy điều tra nguyên nhân vụ ô tô 5 chỗ bốc cháy ngùn ngụt.
(CLO) Chiều 12/3, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Youngsam.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ tăng dần tới ngày 15/3. Ngày 13/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ.
(CLO) Ngày 12/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Việt Hà số tiền 140 triệu đồng do không nộp hồ sơ đóng cửa mỏ cát theo quy định.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy tất cả 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2024 đều nằm ở châu Á, ngoại trừ một thành phố.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 12/3, Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ. Riêng TP HCM, thời tiết trong ngày nắng nóng gay gắt với độ ẩm không khí thấp và chỉ số UV - tia cực tím ở mức rất cao, chiều tối có thể xuất hiện mưa trái mùa.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 11/3, Bắc Bộ ấm lên, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 10/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 16-18 độ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 9/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 8/3, khu vực Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 7/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, riêng Lai Châu, Điện Biên trời lạnh. Nam Bộ chiều tối có mưa rào, ngày nắng nóng.