Xã hội

Dự báo gió giật cấp 13 trên vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, nhiều tỉnh đã chủ động cấm biển

Quang Hùng 12/06/2025 08:59

(CLO) Các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng của bão số 1 đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chức năng chủ động cấm các loại tàu, thuyền ra khơi cho đến khi thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào rạng sáng nay ngày 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão năm nay (ảnh minh họa).
Trong ngày hôm nay (12/6), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh (ảnh minh hoạ).

Ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió giật mạnh cấp 7, Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6; Huyền Trân có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Trường Sa có gió giật mạnh cấp 7; Phú Quốc có gió giật mạnh cấp 7; Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7; Cồn Cỏ có gió giật mạnh cấp 9.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm nay (12/6), Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh. Sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng chủ động cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

media.congluan.vn-files-vanlong-2019-11-07-_165724_17-8-congdien-1934-2.jpg
Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão (ảnh minh hoạ).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng chủ động cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên; tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè trên biển và các khu neo trú; đồng thời, yêu cầu các tàu, thuyền đang ở trong khu vực nguy hiểm của bão không được chủ quan, khẩn trương di chuyển tránh trú ngay đảm bảo an toàn.

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên địa bàn; thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó. Hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 15 giờ chiều 11/6, toàn tỉnh có 438 tàu/4.441 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, có hai tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm: tàu QNg 96868 TS và QNg 96228 TS (mỗi tàu có 8 lao động), hiện đang neo tại khu vực gần đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động triển khai ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Các cơ quan chức năng phải rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi bão, mưa lũ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong các bản tin dự báo); kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển và tại nơi neo đậu, tránh trú.

Chủ động tổ chức việc cấm biển đối với tàu cá, tàu khách, tàu du lịch ra, vào các cửa biển, các bãi ngang trên địa bàn tỉnh cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dự báo gió giật cấp 13 trên vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, nhiều tỉnh đã chủ động cấm biển
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO