Du khách thích thú trải nghiệm Lễ hội Tịch điền, tỉnh Hà Nam
(CLO) Ngày 4/2/2025 (tức mùng 7 Tết Ất Tỵ), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn, UBND tỉnh Hà Nam và thị xã Duy Tiên phối hợp tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2025, thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội Tịch điền tại tỉnh Hà Nam là nét đẹp văn hóa của người dân làng Đọi Sơn nói riêng và của tỉnh Hà Nam nói chung. Lễ hội được phục dựng và bắt đầu tổ chức từ năm 2009 đến nay.

Ban tổ chức tiến hành làm lễ trước khi chính thức khai mạc lễ hội Tịch điền.

Kiệu và các mâm lễ vật được mang về khu vực làm lễ tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn.

Chủ tế và các thành viên tiến về khu vực làm Lễ hội Tịch điền.

Chủ tế thực hiện nghi lễ trước khi chính thức khai hội.

Nghi thức đánh trống khai hội do những người phụ nữ địa phương thực hiện.

Tiết mục múa rồng ấn tượng.

Lễ hội thu hút đông đảo lãnh đạo, người dân cùng du khách thập phương tới tham dự.

Sau nghi lễ dâng hương lên đàn tế thần nông, linh vị vua Lê và các vị phúc thần, bô lão Nguyễn Ngọc An (75 tuổi, ở thôn Linh Trung, xã Tiên Sơn) thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương, bước xuống đi những sá cày đầu tiên mở hội Tịch điền.

Bô lão Nguyễn Ngọc An (áo vàng) tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi 3 sá cày trên cánh đồng để mở đầu cho một năm sản xuất mới.

Nghi thức diễn ra vô cùng độc đáo, ấn tượng, người dân địa phương cùng du khách thập phương rất thích thú.

Theo sau đường cày là những chàng trai, thôn nữ gieo hạt giống gồm đỗ xanh, lạc và thóc.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, hôm qua (3/2), Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam tổ chức Hội thi vẽ trang trí trâu tại khu vực diễn ra lễ cày Tịch điền. 18 họa sĩ đến từ các tỉnh, TP Hà Nội, Thái Bình và Hà Nam tham gia hội thi.
