Đức dừng chương trình tái định cư người tị nạn của Liên hợp quốc
(CLO) Chính phủ Đức đã ra lệnh tạm dừng chương trình tái định cư người tị nạn của Liên hợp quốc, một chương trình mà nước này đã tham gia từ năm 2012.
Quyết định này được Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn (BAMF) xác nhận vào thứ Ba (8/4).

Ông Friedrich Merz, lãnh đạo của liên minh CDU/CSU. Ảnh: X/Friedrich Merz
Chương trình này nhằm hỗ trợ những người tị nạn cần được bảo vệ đặc biệt, chẳng hạn như trẻ em, nạn nhân của tra tấn hoặc những người cần điều trị y tế khẩn cấp, những người không thể ở lại quốc gia đầu tiên họ đến.
Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) tại Đức, Chris Melzer, cho biết chương trình đã bị ngừng lại trong quá trình đàm phán thành lập liên minh chính phủ mới giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Ông Melzer bày tỏ hy vọng rằng chương trình sẽ tiếp tục ngay khi có bộ trưởng nội vụ mới.
BAMF đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký mới cho chương trình này từ giữa tháng 3 và hiện chỉ xử lý các trường hợp đã ở giai đoạn tiến triển. Kể từ khi tham gia chương trình, Đức đã tiếp nhận trung bình 5.000 người tị nạn mỗi năm, đứng thứ ba sau Mỹ và Canada. Hơn một nửa số người tị nạn trong chương trình này đến từ Syria, cùng với những người từ Iraq, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia và Eritrea.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Friedrich Merz, lãnh đạo CDU và là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng, đã tập trung vào việc tăng cường trục xuất và hạn chế nhập cư. Ông Merz đã tận dụng lo ngại về mối liên hệ giữa nhập cư và tội phạm, mặc dù dữ liệu thực tế không ủng hộ quan điểm này.
Các nhà phê bình cho rằng các đề xuất của ông, như kiểm soát biên giới vĩnh viễn, vi phạm luật pháp Đức và EU. Họ cũng cáo buộc ông Merz cố gắng thu hút cử tri cánh hữu và làm suy yếu ranh giới chính trị với đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD).
Mặc dù liên minh mới dự kiến sẽ khởi động lại chương trình của Liên hợp quốc, nhưng một dự thảo ban đầu của thỏa thuận điều hành cho thấy họ sẽ đóng cửa hầu hết các chương trình tương tự khác, bao gồm cả chương trình dành cho những người chạy trốn khỏi chế độ Taliban ở Afghanistan. Các chương trình mới, tập trung hơn vào nhu cầu thị trường lao động của Đức, dự kiến sẽ thay thế các chương trình cũ.
Cao Phong (theo DW, AJ)