Đức: FDP đồng ý tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh

Thứ ba, 19/10/2021 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng Dân chủ tự do (FDP) đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán liên minh chính thức với SPD trung tả và Đảng Xanh. Điều này giúp họ tiến một bước gần hơn đến việc thành lập chính phủ tiếp theo của Đức.

Các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do của Đức (FDP) hôm thứ Hai (18/10) đã bỏ phiếu để tham gia Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) và Đảng Xanh trong các cuộc đàm phán liên minh chính thức.

duc fdp dong y tham gia dam phan thanh lap chinh phu lien minh hinh 1

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner đưa ra một tuyên bố sau cuộc họp đàm phán thăm dò cho một liên minh chính phủ mới khả thi ở Berlin, Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Annegret Hilse

Đại diện của ba bên đã kết thúc các cuộc đàm phán thăm dò vào tuần trước, nhưng họ yêu cầu sự chấp thuận chính thức của tất cả các bên, để tiến hành các cuộc thảo luận chính thức hơn về cấu trúc của những gì có thể sẽ là chính phủ tiếp theo của Đức.

SPD nổi lên là đảng mạnh nhất trong cuộc bầu cử tháng 9 với khoảng 1/4 số phiếu bầu. Nhưng nó cần sự hỗ trợ của ít nhất một bên khác để thành lập một chính phủ liên minh.

Cái gọi là liên minh "đèn giao thông" (do màu sắc của các đảng - màu đỏ cho Đảng Dân chủ Xã hội, màu vàng cho FDP và màu xanh lá cây cho Đảng Xanh) đã sớm được yêu thích, với Đảng Xanh và FDP là các đảng ‘tạo vua’ – đảng quyết định cho việc thành lập chính phủ.

Chưa có quyết định về các vị trí trong Bộ

Một bài báo thăm dò được công bố hôm thứ Sáu (15/10) đã mô tả cách thức ba bên cam kết bảo vệ khí hậu để đưa nước Đức đạt được các mục tiêu của hiệp định khí hậu Paris 2015.

Ngoài ra, việc loại bỏ than của Đức hiện đang được dự kiến ​​muộn nhất là vào năm 2038, "lý tưởng nhất là" nên được đưa về phía trước đến năm 2030, tờ báo cho biết.

FDP tập trung vào kinh tế đã được Bộ Tài chính có uy tín để mắt tới - cơ quan hiện do Thủ tướng SPD Olaf Scholz nắm giữ. Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán ban đầu này, vẫn chưa rõ các bên sẽ tham gia những bộ nào.

Các bên đã thảo luận về việc tạo ra một danh mục đầu tư mới, bộ khí hậu, nhưng đồng lãnh đạo SPD Norbert Walter-Borjans đã chỉ trích lãnh đạo FDP Christian Lindner vì đề xuất bên nào sẽ nắm giữ nó.

Ông nói với kênh truyền hình RTL / ntv trước cuộc bỏ phiếu nội bộ của FDP: “Chúng tôi vẫn chưa nói về việc bộ nào sẽ được điều chỉnh. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi đã đồng ý: nói về nội dung trước”.

Đồng lãnh đạo đảng Xanh Robert Habeck cũng mô tả việc đầu cơ danh mục đầu tư là "không hữu ích".

duc fdp dong y tham gia dam phan thanh lap chinh phu lien minh hinh 2

Lãnh đạo Đảng Xanh (trái) và đảng FDP - hai đảng được xem là các đảng "tạo vua" - Ảnh: AP

Những gì các bên đã đồng ý cho đến nay?

Các thỏa thuận sơ bộ đạt được trong các cuộc đàm phán thăm dò bao gồm không tăng thuế hoặc tăng số nợ mà chính phủ có thể gánh chịu - cả hai chính sách ưu tiên của FDP.

Các bên cũng nhất trí về việc tăng mức lương tối thiểu lên 12 euro mỗi giờ, như một trong những cam kết tranh cử từ các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội.

Đối với Đảng Xanh, chiến thắng trong chính sách chính là việc thúc đẩy nhanh việc chấm dứt sản xuất than, cũng như một loạt các chính sách khí hậu khác. Tuy nhiên, họ đã từ bỏ kế hoạch gây tranh cãi gay gắt về việc áp đặt giới hạn tốc độ trên các tuyến đường cao tốc của Đức.

Ngoài ra, Đảng Xanh muốn thành lập một lực lượng đặc nhiệm về khí hậu trong 100 ngày đầu tiên, sẽ họp hàng tuần để phối hợp giữa các bộ và có quyền phủ quyết nếu các luật mới không tương thích với Thỏa thuận Paris.

Trong khi FDP có thể phản đối một số đề xuất từ ​​Đảng Xanh, Tổng thư ký của FDP nói rằng các lựa chọn thay thế cho liên minh đèn giao thông hiện nay ít khả năng hơn.

"Thất bại không phải là một lựa chọn", Wissing nói với đài truyền hình công cộng khu vực NDR hôm thứ Hai (18/10).

Nguyễn Hoàng (Theo DW)

Bình Luận

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h