Đức ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ở Gaza
(CLO) Đức sẽ tạm dừng xuất khẩu các loại vũ khí có thể được sử dụng ở Dải Gaza, đánh dấu lần đầu tiên Berlin công khai từ chối hỗ trợ quân sự cho đồng minh lâu năm.
Quyết định của Thủ tướng Friedrich Merz được đưa ra hôm thứ Sáu trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza do Israel siết chặt nguồn lương thực và nước uống.

Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định Đức ủng hộ quyền của Israel giải giáp Hamas và đòi thả con tin, nhưng cho rằng các bước đi hiện tại của Israel “khiến mục tiêu này khó đạt hơn”. Đức hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Israel sau Mỹ.
Khảo sát tháng 6 cho thấy 73% người Đức muốn kiểm soát chặt hơn việc xuất khẩu vũ khí, trong đó 30% ủng hộ cấm hoàn toàn. Phó Thủ tướng Lars Klingbeil gọi đây là “quyết định đúng đắn” vì “nỗi đau khổ ở Gaza là không thể chịu đựng nổi”.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ 2019–2023, Đức cung cấp 30% lượng vũ khí nhập khẩu chính của Israel, chủ yếu là tàu hộ tống lớp Sa’ar 6 từng được sử dụng ở Gaza.
Quốc hội Đức cho biết từ 7/10/2023 đến 13/5/2025, Berlin đã cấp phép xuất khẩu thiết bị quân sự trị giá 485 triệu euro cho Israel, tăng gấp 10 lần trong những tháng sau vụ tấn công của Hamas.