Đức nới lỏng luật nhập cư
(CLO) Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã bắt đầu đại tu hệ thống nhập cư của Đức để cho phép nhiều người di cư ở lại nước này hơn.
Chính phủ Đức hy vọng sẽ cho hơn 130.000 người di cư cơ hội ở lại lâu dài, như một phần của cuộc đại tu hệ thống nhập cư của Đức.

Đức đang lên kế hoạch đại tu hệ thống nhập cư. Ảnh: DPA
Bài liên quan
Sống 20 năm ở Bắc Kinh vẫn là nông dân, lao động nhập cư không mong “thịnh vượng chung”
Thủ tướng Angela Merkel, “thiên thần” của người nhập cư Đức
Chính sách nhập cư của ông Biden bị chê là 'thảm họa'
Joe Biden thu hồi lệnh cấm người nhập cư thẻ xanh của Trump
Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã nhất trí về một gói cải cách sẽ mở ra triển vọng về quyền cư trú cho những người đã sống ở Đức hơn 5 năm với cái gọi là "Duldung", tạm dịch là tình trạng khoan dung.
"Chúng tôi là một quốc gia nhập cư đa dạng. Bây giờ chúng tôi muốn trở thành một quốc gia hội nhập tốt hơn", Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser từ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) viết trên Twitter. "Tôi muốn tích cực định hình di cư và hội nhập thay vì quản lý một cách miễn cưỡng như trong 16 năm qua".
Duldung thường được cấp cho những người đã bị từ chối tị nạn nhưng không thể trở về quê hương của họ vì nhiều lý do: Những điều này có thể bao gồm mối đe dọa chiến tranh hoặc bị bắt giữ ở quê nhà, mang thai hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc đang học tập và đào tạo việc làm ở Đức. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, họ vẫn có phải sống dưới nguy cơ bị trục xuất.
Duldung chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn và những người nhập cư có thể được cấp trạng thái nhiều lần liên tiếp. Theo kế hoạch mới, do Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đề xuất, những người đã có Duldung trong 5 năm (kể từ ngày 1/1/2022) có thể đủ điều kiện để được cư trú một năm, trong thời gian đó họ phải chứng minh sự sẵn sàng hòa nhập, bao gồm học tiếng Đức và tìm một công việc có khả năng đảm bảo thu nhập.
Những người di cư như vậy sẽ phải đáp ứng các điều kiện nhất định: Bất kỳ ai bị kết án phạm tội nghiêm trọng, xin tị nạn dưới danh tính giả hoặc nộp nhiều đơn, sẽ bị loại bỏ. Những tội phạm bị trừng phạt với mức phạt tiền thấp hoặc những người phạm tội trẻ tuổi sẽ được bỏ qua.
Ông Karl Kopp, giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu của tổ chức bảo vệ quyền người tị nạn Pro Asyl, cho biết ông đã gặp nhiều người vướng vào tình trạng lấp lửng pháp lý này.
Ông nói: "Hãy tưởng tượng bạn có gia đình, có những đứa trẻ đang học ở đây nói thông thạo tiếng Đức, những người lớn lên ở đây. Và tại một thời điểm nào đó, tất cả những gì bạn muốn là một trạng thái thể hiện rõ ràng rằng bạn thuộc về đất nước này".
"Nhiều người đã sống với nỗi sợ hãi trong nhiều năm rằng cảnh sát sẽ đến trục xuất họ. Điều này làm họ kiệt quệ và gây ra rất nhiều đau khổ", ông chia sẻ thêm.
Nhưng cũng nhiều người lên tiếng chỉ trích. Ông Alexander Throm, phát ngôn viên chính sách đối nội của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), nói rằng các kế hoạch của chính phủ sẽ tạo ra "động lực lớn" cho người nhập cư bất hợp pháp vào Đức.
Tuy nhiên, đồng lãnh đạo Đảng Xanh Omid Nouripour đã bảo vệ biện pháp này, đồng thời tuyên bố rằng nó sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao của Đức.
Ông nói với mạng truyền thông Funke: “Chúng tôi đang mở ra những triển vọng mới cho mọi người. Một phần trong số đó là luật nhập cư hiện đại. Vì lý do đó, dự thảo luật này cũng sẽ hợp nhất các quy định từ luật nhập cư lao động có tay nghề cao".
Các tổ chức tị nạn đã hoan nghênh cách tiếp cận chung của chính phủ, nhưng vẫn hoài nghi về việc thực hiện. Ông Kopp của Pro Asyl cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh ý định trao cho hơn 100.000 người một tình trạng pháp lý cụ thể hơn. Nhưng chúng tôi cũng chỉ ra một số vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng luật pháp cần phải chính xác hơn".
Ông nói: "Chúng tôi muốn thấy sự linh hoạt nhân đạo hơn. Có thể dễ dàng xảy ra trường hợp ai đó ra ngoài tìm việc nhưng không thành công vì tình hình kinh tế". Ông cũng cho biết ông muốn thấy luật mới bao gồm một điều khoản ngăn chặn nguy cơ trục xuất đối với bất kỳ ai đủ điều kiện cư trú theo chương trình mới.
Ủy viên Hội nhập Alabali-Radovan nhấn mạnh gói hiện tại này chỉ là "cột mốc đầu tiên" và nhiều kế hoạch sẽ được thực hiện trước cuối năm nay, bao gồm các biện pháp cho phép người di cư tiếp cận tốt hơn với thị trường việc làm và nhập tịch.
Quốc Thiên (theo DW)