Đức xin lỗi về nạn diệt chủng thời thuộc địa ở Namibia, cam kết bồi thường 1 tỷ euro

(CLO) Đức lần đầu tiên hôm thứ Sáu (28/5) công nhận nước này đã phạm tội diệt chủng ở Namibia trong thời kỳ chiếm đóng thuộc địa, với việc Berlin hứa hẹn hỗ trợ tài chính trị giá hơn một tỷ euro để hỗ trợ các dự án ở quốc gia châu Phi này.
Những người định cư thuộc địa Đức đã giết hàng chục ngàn người Herero và Nama bản địa trong các cuộc thảm sát 1904-1908 - được các nhà sử học gọi là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20 - Ảnh: John Macdougall, AFP

Những người định cư thuộc địa Đức đã giết hàng chục ngàn người Herero và Nama bản địa trong các cuộc thảm sát 1904-1908 - được các nhà sử học gọi là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20 - Ảnh: John Macdougall, AFP

Bài liên quan

Tổng thống Mỹ công nhận "vụ diệt chủng người Armenia"

Tổng thống Ba Lan ký ban hành luật thảm họa diệt chủng Holocaust

Những người định cư thuộc địa của Đức đã giết khoảng 65.000 người Herero và 10.000 người Nama bản địa trong các cuộc thảm sát 1904-1908 - được các nhà sử học gọi là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20 - làm tổn hại mối quan hệ giữa Namibia và Đức trong nhiều năm.

Mặc dù Berlin trước đây đã thừa nhận rằng các hành động tàn bạo xảy ra dưới tay chính quyền thuộc địa của mình, nhưng họ đã nhiều lần từ chối bồi thường trực tiếp.

“Giờ đây, chúng tôi sẽ chính thức coi những sự kiện này như những gì chúng xảy ra theo quan điểm của ngày nay: nạn diệt chủng”, Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết trong một tuyên bố.

Ông ca ngợi thỏa thuận này sau hơn 5 năm đàm phán với Namibia về các sự kiện trên lãnh thổ do Berlin nắm giữ từ năm 1884 đến năm 1915.

Ngoại trưởng Maas nói: “Đối với trách nhiệm lịch sử và đạo đức của nước Đức, chúng tôi sẽ cầu xin sự tha thứ từ Namibia và con cháu của các nạn nhân cho những hành động tàn bạo đã gây ra”.

Ông cho biết, trong một “cử chỉ ghi nhận những đau khổ to lớn đã gây ra cho các nạn nhân”, đất nước sẽ hỗ trợ “tái thiết và phát triển” Namibia thông qua một chương trình tài chính trị giá 1,1 tỷ euro (1,34 tỷ USD).

Số tiền này sẽ được thanh toán trong vòng 30 năm, theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, và chủ yếu phải mang lại lợi ích cho con cháu của Hereo và Nama.

Tuy nhiên, ông chỉ rõ rằng khoản thanh toán không mở ra con đường cho bất kỳ “yêu cầu pháp lý nào về việc bồi thường”.

Người dân bộ tộc Herero có tên Sarafina Nbaimbaind trả lời phỏng vấn Reuters tại nhà riêng ở Okahandja, phía bắc Windhoek, Namibia, ngày 21 tháng 2 năm 2017 - Ảnh: REUTERS / Siphiwe Sibeko

Người dân bộ tộc Herero có tên Sarafina Nbaimbaind trả lời phỏng vấn Reuters tại nhà riêng ở Okahandja, phía bắc Windhoek, Namibia, ngày 21 tháng 2 năm 2017 - Ảnh: REUTERS / Siphiwe Sibeko

Nổi loạn, trả thù

Namibia được gọi là Đức Tây Nam Phi trong thời kỳ Berlin cai trị 1884-1915, và sau đó nằm dưới sự cai trị của Nam Phi trong 75 năm, trước khi giành được độc lập vào năm 1990.

Căng thẳng bùng lên vào năm 1904 khi người Herero - bị tước đoạt gia súc và đất đai - nổi lên, theo sau là người Nama, trong một cuộc nổi dậy bị quân đội đế quốc Đức đè bẹp.

Trong trận Waterberg vào tháng 8 năm 1904, khoảng 80.000 người Herero, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã chạy trốn và bị quân Đức truy đuổi khắp nơi ngày nay được gọi là Sa mạc Kalahari. Chỉ có 15.000 người sống sót.

Tướng Đức Lothar von Trotha, được cử đi dẹp loạn, đã ra lệnh tiêu diệt các dân tộc. Ít nhất 60.000 người Hereros và khoảng 10.000 người Namas đã bị giết từ năm 1904 đến năm 1908.

Lính thuộc địa thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt; đày ải đàn ông, đàn bà và trẻ em đến sa mạc, nơi hàng ngàn người chết khát; và thành lập các trại tập trung khét tiếng, chẳng hạn như trại trên Đảo Cá mập.

‘Vượt qua quá khứ’

Những hành động tàn bạo gây ra trong quá trình thực dân hóa đã khiến mối quan hệ giữa Berlin và Windhoek trở nên căng thẳng trong nhiều năm.

Năm 2015, hai nước bắt đầu đàm phán một thỏa thuận kết hợp lời xin lỗi chính thức của Đức cũng như viện trợ phát triển.

Nhưng vào tháng 8 năm ngoái, Namibia nói rằng các khoản bồi thường mà Đức đưa ra là không thể chấp nhận được. Không có chi tiết của đề nghị được cung cấp vào thời điểm đó.

Tổng thống Hage Geingob đã lưu ý Berlin từ chối chấp nhận thuật ngữ "bồi thường", vì từ đó cũng bị tránh trong các cuộc đàm phán của đất nước với Israel sau Holocaust.

Nhưng trong một nỗ lực nhằm xoa dịu hòa giải, vào năm 2018, Đức đã trả lại xương cốt của các thành viên của bộ lạc Herero và Nama, với bộ trưởng ngoại giao khi đó là Michelle Muentefering yêu cầu "sự tha thứ từ tận đáy lòng".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: