Dừng hoạt động cảng sông Hàn để phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023

Thứ sáu, 19/05/2023 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/5, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã thống nhất chủ trương thay đổi khu vực neo đậu tàu du lịch trên sông Hàn để phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023.

Khu vực cảng sông Hàn, nơi neo đậu tàu du lịch hiện nay, được sử dụng làm bãi tập kết và trình diễn Lễ hội pháo hoa quốc tế từ tháng 5 đến tháng 7/2023.

Trong thời gian này, toàn bộ tàu du lịch trên sông Hàn được tập kết về Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (phía Tây cầu Nguyễn Văn Trỗi).

dung hoat dong cang song han de phuc vu le hoi phao hoa quoc te 2023 hinh 1

Tàu du lịch di chuyển từ cảng Sông Hàn về Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung trong thời gian diễn ra pháo hoa.

Từ ngày 17/5, cảng Sông Hàn ngừng hoạt động để tháo dỡ, thu hồi một số hạng mục hạ tầng, cơ sở vật chất, bàn giao mặt bằng cho Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Các trang thiết bị, hạng mục phục vụ cho khu vực neo đậu tạm của các tàu du lịch, được di dời đến khu vực Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung.

Tại đây được tổ chức đón trả khách phục vụ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý trong thời gian tạm dừng hoạt động cảng Sông Hàn.

Khu vực này cũng bổ sung hệ thống phao, đèn cảnh báo trên phao và biển báo hiệu đường thủy nội địa cho phương tiện thủy ra vào; bổ sung các biển báo hướng dẫn đến khu vực đón trả khách du lịch, dọn dẹp mặt bằng nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan khu vực cầu tàu…

dung hoat dong cang song han de phuc vu le hoi phao hoa quoc te 2023 hinh 2

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng dự kiến diễn ra từ ngày 3/6 đến 8/7/2023 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn.

dung hoat dong cang song han de phuc vu le hoi phao hoa quoc te 2023 hinh 3

DIFF 2023 có sự tham gia của 8 đội, gồm 7 đội quốc tế (Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.

dung hoat dong cang song han de phuc vu le hoi phao hoa quoc te 2023 hinh 4

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc tối 2/6 với đêm trình diễn "Hòa bình cho nhân loại" giữa 2 đội Việt Nam và Phần Lan.

Sau khi Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kết thúc, kể từ 17/7 (2 tháng sau), các tàu du lịch tại Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung ngừng hoạt động để phục vụ việc tháo dỡ, di dời hạ tầng thiết bị và tàu du lịch về lại cảng sông Hàn.

Theo kế hoạch, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc tối 2/6 với đêm trình diễn "Hòa bình cho nhân loại" giữa 2 đội Việt Nam và Phần Lan. Đêm thi 10/6 có chủ đề "Tình yêu không biên giới" (Canada - Pháp); đêm 17/6 chủ đề "Chinh phục những giấc mơ" (Úc - Ý); đêm 24/6 chủ đề "Vũ điệu của thiên nhiên" (Ba Lan - Anh). Đêm chung kết chủ đề "Thế giới không khoảng cách" diễn ra tối 8/7.

Duy Khánh

Bình Luận

Tin khác

Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Cồn Bửng, Bến Tre

Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Cồn Bửng, Bến Tre

(CLO) Biển Cồn Bửng, Bến Tre gây ấn tượng với du khách bởi nét đẹp nguyên sinh đầy thơ mộng. Lựa chọn Cồn Bửng làm chốn dừng chân, thư giãn, chắc chắn du khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời.

Du lịch
Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024

Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024

(CLO) Tối 26/4, tại quảng trường Xuân Thành, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024.

Du lịch
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

(CLO) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.

Du lịch
Khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn (Thanh Hoá)

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn (Thanh Hoá)

(CLO) Tối 26/4, UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã tổ chức Lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn 2024 với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa"

Du lịch
Huế tăng cường nhân lực đón khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Huế tăng cường nhân lực đón khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Chuẩn bị tốt cho việc đón khách du lịch vào dịp 30/4 và 1/5, đơn vị quản lý di sản Huế phải tăng cường nhân lực ở các điểm tham quan di tích.

Du lịch