(CLO) Tổng cục Hải quan cho biết vừa bắt giữ và xử lý hai doanh nghiệp nhập xe Trung Quốc có đường lưỡi bò phi pháp vào Việt Nam.
(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam.
(CLO) Peter Vesterbacka hy vọng sẽ xây dựng một đường hầm để thiết lập một liên kết đường sắt giữa Phần Lan và Estonia, được hỗ trợ bởi tiền của Trung Quốc.
(CLO) Người dùng mạng tại Việt Nam đã lên tiếng phản đối sau khi nhà bán lẻ được cho là đồng ý chỉnh sửa bản đồ trên trang web của mình để làm rõ yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông.
(CLO) Không chỉ H&M, nhiều thương hiệu thời trang, ô tô nổi tiếng thế giới cũng đã và đang chia sẻ “đường lưỡi bò” ngay trên website của mình.
(CLO) Giới chức Trung Quốc cho biết H&M đã đồng ý thay đổi “bản đồ có vấn đề” mà hãng thời trang này từng đăng tải trên website sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan nước này.
(CLO) Sáng 3/4, trên trang fanpage của H&M, nhiều người dùng lên tiếng phản đối, thậm chí kêu gọi mọi người tẩy chay hãng thời trang Thụy Điển.
(CLO) Trong tập 15 phim "Em là thành trì doanh lũy của anh" trên một trang phim lậu, có bản đồ Trung Quốc với "đường lưỡi bò".
(CLO) Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng vì đã gửi file tài liệu đính kèm bản đồ "đường lưỡi bò" cho cấp dưới.
(NB&CL) Liên tiếp các vụ việc để “lọt” “đường lưỡi bò” vào phim ra rạp, công ty du lịch sử dụng ấn phẩm có “đường lưỡi bò” giới thiệu cho du khách, hay xe có đường lưỡi bò trưng bày tại triển lãm ô tô tại Việt Nam khiến dư luận đang rất bức xúc và lo lắng.
(NB&CL)Yêu sách “đường lưỡi bò” là cực kỳ phi lý; Không có bất cứ cơ sở pháp lý nào theo luật pháp quốc tế và UNCLOS cho “đường lưỡi bò”; VN và các nước trong khu vực và trên thế giới chưa từng công nhận bất kỳ một hàm ý về phạm vi quyền đối với vùng biển được gán cho “đường lưỡi bò”…
(NB&CL) Với vị trí địa chiến lược trọng yếu, không quá ngạc nhiên khi Biển Đông từ lâu đã là vùng biển rơi vào tầm ngắm số 1 trong mục tiêu tranh chấp chủ quyền của nhiều quốc gia. Tham vọng và âm mưu độc chiếm Biển Đông cũng từ đó mà thành.