Xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người ngay giữa trụ sở công an phường:

Đường "Nhuệ" nhận tội, nói "dám làm, dám chịu"

Thứ ba, 18/08/2020 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") vào sáng nay (18/8), diễn ra tại TAND TP Thái Bình, Đường "Nhuệ" đã khai nhận hành vi phạm tội, xin lỗi gia đình nạn nhân, nói "dám làm, dám chịu" và đề nghị HĐXX không giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa sáng nay, mặc dù được thông tin là công khai nhưng các lực lượng chức năng của Thái Bình đã đẩy an ninh lên mức cao nhất, biến phiên xử công khai thành phiên xử kín.Toàn bộ người muốn vào toà án đều phải có giấy giới thiệu, hoặc giấy triệu tập mới được vào cổng.

Sau khi trải qua nhiều thủ tục về kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đăng ký nhân thân, giấy giới thiệu công tác thì hầu hết số người có mặt đều phải ở vòng ngoài của toà án vì lực lượng an ninh đã lập rào chắn ngăn cách lối vào khu B của toà án, nơi có phòng xử án.

Theo đó, có khoảng gần 30 người gồm HĐXX, bị cáo, bị hại, luật sư, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và lực lượng công an bảo vệ phiên toà được có mặt trong phong xử án.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa sáng nay đã khai nhận hành vi phạm tội, đề nghị HĐXX không giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa sáng nay đã khai nhận hành vi phạm tội, đề nghị HĐXX không giảm nhẹ hình phạt.

Khai nhận tại tòa, Đường "Nhuệ" nói: Sáng 18/11/2014, bị cáo có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Lúc 7h, bị cáo xuống nhà bà Đinh Thị Lý nhưng bà này không có nhà. Có người nói bà Lý đến Công an phường Trần Lãm nên bị cáo đến và thấy trong phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm có 4 người, trong đó, bị cáo biết anh Bình, chị Giang, chị Lý, không biết Mai Thế Duy.

"Chị Lý nói có bằng chứng có người lấy xe máy của chị Lý, bị cáo nói nếu mất xe thì báo công an, nếu không tôi tát vỡ mặt. Sau đó, bà Lý nói 'Tao thách mày' nên hai bên xô đẩy; trong lúc đó Duy xông vào nên bị cáo theo bản năng, bị cáo xoay người đấm một cái vào Duy. Bị cáo có đánh vào cằm của Duy, bằng tay trái"- Đường "Nhuệ" khai.

Trong quá trình khai nhận, Đường "Nhuệ" đã nhận trách nhiệm và cảm thấy ân hận về hành vi của mình. "Bị cáo dám làm, dám chịu, dám nhận sai. Trước phiên tòa hôm nay, bị cáo có lời xin lỗi anh Duy. Bị cáo không hiểu rõ pháp luật nhưng trong giai đoạn điều tra vừa qua, bị cáo đã nhận thức được việc hành hung mẹ con bà Lý là trái pháp luật. Bị cáo đề nghị khi tranh luận thì hai luật sư bào chữa không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa, tránh làm mất thời gian của HĐXX", Đường "Nhuệ" nói.

Về phía bị hại là anh Mai Thế Duy cùng mẹ là bà Đinh Thị Lý và đều thống nhất xin HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường. Về phần bị hại, anh Mai Thế Duy không yêu cầu gì về mặt bồi thường kinh tế.

Cũng tại phiên tòa, luật sư Hà Trọng Đại (người bào chữa cho Đường "Nhuệ") cho biết, mình đã tới nhà bà Đinh Thị Lý để bày tỏ nguyện vọng của Đường "Nhuệ" về việc bồi thường 50 triệu đồng. Tuy nhiên, yêu cầu này bị gia đình bà Lý từ chối.

Tại tòa, bà Lý cũng xác nhận: "Luật sư của Đường đến nhà, mang theo 50 triệu và một tờ biên bản bảo tôi ký vào. Tuy nhiên, tôi không nhận tiền kiểu này và yêu cầu luật sư đi về. Gia đình chưa có mức yêu cầu đền bù cụ thể, nhưng nếu có, con số chắc chắn cao hơn rất nhiều".

Hiện số tiền đã được luật sư Đại nộp cho cơ quan thi hành án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, sáng 18/11/2019, tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Binh) giữa Đường "Nhuệ" và bà Đinh Thị Lý (56 tuổi,trú tại phường Trần Lãm) đã xảy ra cãi nhau nên Đường "Nhuệ" đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý.

Sau đó, anh MaiThế Duy (con trai bà Lý) chạy lại để can ngăn thì bị Đường dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nạn nhân gãy xương hàm dưới, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%.

Cơ quan chức năng xác định: Đường "Nhuệ" không có mâu thuẫn với Duy nhưng tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, trong giờ hành chính, khi anh Duy can ngăn Đường và bà Lý cãi nhau thì Đường đã đánh gây thương tích cho Duy. Hành vi này của Đường "Nhuệ" đã thể hiện sự coi thường pháp luật và có tính chất côn đồ.

Vào ngày 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đường "Nhuệ", để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Quốc Trần

Tin khác

Gia Lai: Hai mẹ con bị nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại

Gia Lai: Hai mẹ con bị nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại

(CLO) Khi đang nghỉ tại nhà rẫy, 2 mẹ con chị T. bất ngờ bị một nhóm thanh niên đến lục soát đồ đạc. Nhóm thanh niên này còn dùng cây đánh 2 mẹ con và dùng dao khống chế cướp 2 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Vụ án
Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án