Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết

(CLO) Sáng nay (17/2), ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn so với mọi năm. Những ngả đường khu vực trung tâm Thành phố thông thoáng, phương tiện lưu thông dễ dàng.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 kéo dài 7 ngày, đường phố Hà Nội thông thoáng hơn so với mọi năm

Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 kéo dài 7 ngày, đường phố Hà Nội thông thoáng hơn so với mọi năm

Hôm nay (ngày 17/2) cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu kéo dài 7 (từ ngày 10/2 - 16/2 tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Trái ngược với khung cảnh ùn tắc kéo dài như mọi năm hay thậm chí ngày bình thường, trong giờ cao điểm buổi sáng, đường phố Hà Nội vắng vẻ, phương tiện lưu thông dễ dàng trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đường Láng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học,...

Nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chính thức cho học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường từ ngày 17 - 28/2 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 15/2, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, phải đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2. Tạm thời đóng cửa các di tích do người dân đến rất đông.

Bác Thắm, một tiểu thương bán phở trên phố Cầu Gỗ (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, như mọi năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mỗi ngày bác bán được cả trăm bát phở nhưng năm nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lượng khách hàng giảm mạnh đồng nghĩa với việc doanh thu cũng giảm theo.

Còn chị Đào một người nông dân trồng hoa tại huyện Mê Linh cho biết, ngày đầu đi làm trở lại nhiều công ty, cơ quan, cửa hàng,...có nhu cầu mua hoa tươi để thắp hương, cầu cho một năm mới làm ăn thuận lợi, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức mua giảm trông thấy.   

Một số hình ảnh PV ghi nhận: 

Tuyến đường Hồ Tùng Mậu trong giờ cao điểm buổi sáng có khá đông phương tiện lưu thông nhưng tình trạng ùn tắc đã không xảy ra

Tuyến đường Hồ Tùng Mậu trong giờ cao điểm buổi sáng có khá đông phương tiện lưu thông nhưng tình trạng ùn tắc đã không xảy ra

Đường Láng vốn thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, tuy nhiên trong buổi sáng đầu tiên đi làm sau kì nghỉ Tết phương tiện di chuyển khá dễ dàng

Đường Láng vốn thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, tuy nhiên trong buổi sáng đầu tiên đi làm sau kì nghỉ Tết phương tiện di chuyển khá dễ dàng

Tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng khá thông thoáng

Tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng khá thông thoáng

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng bóng người qua lại

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng bóng người qua lại

Các tuyến đường xung quanh khu vực Nhà Hát Lớn cũng không có quá nhiều phương tiện lưu thông trong ngày đầu tiên người lao động đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Các tuyến đường xung quanh khu vực Nhà Hát Lớn cũng không có quá nhiều phương tiện lưu thông trong ngày đầu tiên người lao động đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Đền Ngọc Sơn đã đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đền Ngọc Sơn đã đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Người dân tập thể dục, chơi thể thao tại khu vực tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh”

Người dân tập thể dục, chơi thể thao tại khu vực tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh”

Nhiều hàng quán đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội

Nhiều hàng quán đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội

Nhiều quán cafe đóng cửa, không còn khung cảnh sầm uất như mọi ngày

Nhiều quán cafe đóng cửa, không còn khung cảnh sầm uất như mọi ngày

Empty
Nhiều người nông dân, tiểu thương tranh thủ bán hoa tươi, rau xanh mong có thêm thu nhập trong ngày đầu tiên các công ty, cơ quan, cửa hàng,...hoạt động trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán

Nhiều người nông dân, tiểu thương tranh thủ bán hoa tươi, rau xanh mong có thêm thu nhập trong ngày đầu tiên các công ty, cơ quan, cửa hàng,...hoạt động trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán

Empty

Xem thêm

Chuyên gia nêu ý kiến, chỉ có di dời ga Nha Trang và đường ray hiện hữu mới giải quyết căn cơ vấn đề tắc nghẽn ở Mả Vòng

Tháo điểm nghẽn Mả Vòng: Cần lời giải hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực đầu tư

(CLO) Nút giao Mả Vòng từ lâu được xem là một trong những điểm giao thông phức tạp nhất tại Nha Trang. Tuy nhiên, giữa nhiều phương án được đưa ra, câu hỏi nhận được sự quan tâm của người dân không chỉ là làm hầm chui hay cầu vượt, mà còn là lựa chọn nào thực sự phù hợp với điều kiện của Nha Trang và bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài.

Gia Lai: Siết chặt kiểm tra tàu cao tốc ra Cù Lao Xanh mùa du lịch biển

Gia Lai: Siết chặt kiểm tra tàu cao tốc ra Cù Lao Xanh mùa du lịch biển

(CLO) Mùa hè đến cũng là thời điểm tuyến vận tải đường thủy Quy Nhơn - Nhơn Châu (Gia Lai) trở nên sôi động, bởi mỗi ngày có hàng trăm lượt khách vượt biển để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo. Trong bối cảnh lượng khách tăng cao, chủ tàu cao tốc đã tự ý hoán cải, lắp thêm động cơ khi chưa được đăng kiểm theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách.

Khu vực vòng xoay Mả Vòng tại Nha Trang nhìn từ trên cao

Tháo điểm nghẽn ở Mả Vòng: Đâu là lời giải phù hợp cho Nha Trang?

(CLO) Nằm ở cửa ngõ phía tây trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa), nút giao Mả Vòng từ nhiều năm nay được xem là một trong những điểm giao thông phức tạp nhất. Đây là nơi giao cắt của các tuyến đường huyết mạch gồm 23-10, Thái Nguyên, Yersin và Lê Hồng Phong, đồng thời chịu tác động trực tiếp của tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua nội đô.

Đồng Tháp: Chi hơn 7.000 tỉ đồng làm đường bộ ven biển

Đồng Tháp: Chi hơn 7.000 tỉ đồng làm đường bộ ven biển

(CLO) Với tổng vốn đầu tư hơn 7.095 tỉ đồng, tuyến đường bộ ven biển qua Đồng Tháp không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm dự kiến khởi công vào quý I/2027, mà còn đóng vai trò là "mắt xích" chiến lược mở toang cánh cửa phát triển kinh tế, logistics cho toàn vùng ĐBSCL.

Cỡ chữ bài viết: