Eriksen khó có thể tiếp tục chơi bóng ở Italy

Thứ sáu, 23/07/2021 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sự cố liên quan đến bệnh tim mạch đang gây cản trở lớn cho ngôi sao người Đan Mạch trong việc quay trở lại sân thi đấu.

Francesco Braconaro, thành viên của Liên đoàn Y tế Italy, chia sẻ trên Radio Kiss Kiss: "Eiksen sẽ không được phép chơi bóng ở Italy. Trừ khi tháo máy khử rung tim (ICD), bằng chứng cho thấy bệnh lý có thể được giải quyết, cậu ấy mới có thể trở lại thi đấu cho Inter Milan".

Daley Blind phải cấy máy khử rung tim tương tự như Eriksen và đủ khả năng khoác áo tuyển Hà Lan và Ajax. Tuy nhiên điều này bị cấm tại Serie A. Nếu Eriksen muốn tiếp tục sự nghiệp, anh sẽ phải chọn một bến đỗ mới hoặc mạo hiểm chơi bóng không cần sự hỗ trợ của ICD.

Eriksen có nguy cơ phải chia tay Inter Milan. Ảnh: Getty Images

Eriksen có nguy cơ phải chia tay Inter Milan. Ảnh: Getty Images

Ở Italy, việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp phải trải qua những bài kiểm tra khắt khe, do Liên đoàn thực hiện chứ không phải CLB. Dù cẩn thận là thế, vẫn có những rủi ro gây tử vong không ai đoán trước.

Tiền vệ Piermario Morosini của Livorno gục xuống và qua đời trong một trận đấu ở Serie B vào tháng 4/2012, khi mới 25 tuổi. Đội trưởng của Fiorentina, Davide Astori đột quỵ vào tháng 3/2018, ở tuổi 31.

Trở lại với Eriksen, cựu tiền vệ Tottenham ngã xuống trong trận Đan Mạch đối đầu Phần Lan ở vòng bảng Euro 2020. Tim của tiền vệ Inter ngừng đập, nhưng qua cơn nguy kịch nhờ các biện pháp sơ cứu và được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Tuyển Đan Mạch của Eriksen thi đấu thành công ở Euro 2020. “Những chú lính chì" (biệt danh của tuyển Đan Mạch) lọt vào tới bán kết và chỉ phải dừng bước bởi quả 11 m gây tranh cãi khi đối đầu với tuyển Anh.

Ở một diễn biến khác, Inter Milan sớm chuẩn bị cho cuộc sống không Eriksen. Họ chiêu mộ thành công Hakan Calhanoglu. Tiền vệ này đầu quân cho Inter Milan sau khi hợp đồng của anh với AC Milan hết hạn cuối mùa giải vừa qua.

PV

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao