“EU cần nâng cao vai trò an ninh và lãnh đạo toàn cầu”

Chủ nhật, 05/09/2021 13:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (4/9), Bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp Bruno Le Maire đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) nâng cao vài trò lãnh đạo toàn cầu, khi thách thức an ninh đang nổi lên sau vụ Taliban tiếp quản Afghanistan.

eu can nang cao vai tro an ninh va lanh dao toan cau hinh 1

Bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp Bruno Le Maire tham dự một cuộc họp báo ở Paris vào ngày 30/08/2021 - Ảnh: Reuters/Sarah Meyssonnier

Bài liên quan

Ông Le Maire nói với các phóng viên trong một hội nghị kinh doanh thường niên ở Cernobbio rằng: “Afghanistan là một hồi chuông cảnh tỉnh, đồng thời cho biết thêm châu Âu cũng phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh từ Trung Đông và châu Phi”.

Bộ trưởng Pháp cho biết Paris đã quyết định đầu tư thêm 1,7 tỷ euro (tương đương 2,02 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm nay và mong muốn các nước châu Âu khác cũng làm như vậy.

EU đang muốn tạo dựng sự ảnh hưởng của mình  nhiều hơn trong việc kiểm soát an ninh tại Afghanistan, sau khi Taliban tiếp quản quốc gia này và Mỹ đã rút hết quân sự khỏi đây vào ngày 31/8 vừa rồi.

Mục tiêu trước mắt của EU cũng như một số quốc gia lớn khác là cung cấp cho Taliban một sự hỗ trợ nhất định, để đổi lấy trật tự, tránh khỏi nguy cơ xảy ra tàn bạo con người tại đây và chủ nghĩa khủng bố lan rộng trên toàn cầu.

Ngoài vấn đề về Afghanistan và Taliban, Bộ trưởng Pháp cũng kêu gọi các nước thành viên EU khác đầu tư và mở rộng thị trường riêng của họ để đạt được sự độc lập về công nghệ, thay vì phải phụ thuộc vào các công ty lớn ở nước ngoài và các nước thứ ba.

“Các quốc gia thành viên EU phải xây dựng thị trường tài chính của riêng mình. Họ cũng cần đạt thỏa thuận liên kết với các ngân hàng, để có thêm vốn cho các công nghệ mới”, ông Le Maire nói.

Bộ trưởng Le Maire nói thêm rằng Pháp sẽ nỗ lực hướng tới những mục tiêu nói trên, khi nước này nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU, vào nửa đầu năm 2022. “Bạn không thể có chủ quyền về quan điểm chính trị, nếu phụ thuộc vào nước ngoài về chất bán dẫn, pin, vệ tinh".

Ông Le Maire đưa ra gợi ý rằng, châu Âu nên đầu tư để giành vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực như công nghệ hydro, đám mây kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, thám hiểm không gian, vệ tinh và sinh học.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h