EU có thể đạt được thỏa thuận thượng đỉnh để trừng phạt dầu của Nga
(CLO) Hôm qua (27/5) các nước EU đã thảo luận về các hình phạt dầu của Nga sẽ hạn chế vận chuyển hàng hóa nhưng loại trừ dầu vận chuyển bằng đường ống trên biển.
Một trong các quan chức tuyên bố rằng các đại sứ từ các nước thành viên EU có thể đạt được một thỏa thuận tại Bỉ vào Chủ nhật, đúng trong thời gian các nhà lãnh đạo của họ đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh ngày 30-31/5.
Một quan chức khác cho biết: "Kế hoạch với mục đích này là phân chia lệnh cấm vận dầu giữa việc vận chuyển bằng đường ống và đường biển". "Đường ống dẫn Pipeline sẽ được miễn trong một khoảng thời gian để sắp xếp thay thế."

Mô hình đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đặt phía trước màu cờ Liên minh châu Âu và Nga. Ảnh: Reuters.
Việc Hungary phản đối các lệnh trừng phạt dầu mỏ, cùng với một số quốc gia khác, đã làm chậm việc triển khai gói hình phạt thứ sáu của EU đối với Nga sau cuộc tấn công vào Ukraine.
Được biết, các hình phạt do Ủy ban châu Âu đề xuất, yêu cầu sự ủng hộ nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên, và Hungary không giáp biển, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu của Nga qua đường ống, đã phản đối.
Trong một bức thư được gửi trong tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khuyến cáo các nước thành viên khác không nên cố gắng nhất trí về lệnh cấm vận dầu mỏ tại hội nghị thượng đỉnh nếu không có đủ sức chống chọi với hậu quả của động thái này
Gergely Gulyas, chánh văn phòng của ông đã chia sẻ với hãng tin Reuters hôm thứ Năm (26/5) rằng Hungary cần ba năm rưỡi đến bốn năm để cách ly khỏi dầu thô của Nga và thực hiện các khoản chi lớn để tái cơ cấu nền kinh tế.
Bên cạnh đó, Hungary đã tuyên bố rằng họ sẽ cần khoảng 750 triệu € (804 triệu USD) đầu tư ngắn hạn để nâng cấp các nhà máy lọc dầu và mở rộng đường ống dẫn dầu từ Croatia.
Đồng thời, quốc gia này cũng tuyên bố rằng sự chuyển dịch lâu dài hơn của nền kinh tế khỏi dầu mỏ của Nga có thể tiêu tốn tới 18 tỷ euro và họ hy vọng EU sẽ trợ cấp cho quá trình chuyển đổi như vậy.
Các quan chức và nhà ngoại giao EU ban đầu hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Hungary bằng cách đưa ra một số hình thức bồi thường tài chính thông qua chiến lược REPowerEU. Chiến lược này đề ra những cách mà EU có thể chấm dứt sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối thập kỷ này.
Nhưng dường như REPowerEU không đủ để thuyết phục Hungary. Bà Leyen cũng đã phải tới Budapest để nói chuyện trực tiếp với ông Orban về vấn đề này khi sự phản đối cứng rắn của Hungary ngày càng trở nên rõ ràng.
Một cuộc họp cấp ngoại trưởng EU trong tuần này cũng kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi vì các vấn đề quá phức tạp và cần nhiều thủ tục kỹ thuật hơn để giải quyết.
Lê Na (Theo channelnewsasia)