EU đóng băng siêu nhà máy lọc dầu của Ấn Độ do liên quan đến Rosneft
(CLO) EU phong toả siêu nhà máy 400.000 thùng/ngày của Ấn Độ, trừng phạt 2.500 thực thể, hạ giá trần dầu Nga xuống 47,6 USD.
Trong một động thái quyết liệt nhằm gia tăng áp lực lên Nga, Liên minh Châu Âu (EU) vừa công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào một nhà máy lọc dầu lớn tại bang Gujarat, Ấn Độ.

Nhà máy này thuộc sở hữu của Nayara Energy Ltd., một công ty có cổ phần từ Rosneft, tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Nga.
Đây là lần đầu tiên EU nhắm đến một cơ sở dầu mỏ tại Ấn Độ trong nỗ lực siết chặt ngành năng lượng Nga.
Biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 18 của EU, được thiết kế để cắt đứt nguồn tài chính hỗ trợ Nga trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Thông báo được đưa ra bởi bà Kaja Kallas, nhà ngoại giao cấp cao nhất của EU.
Nhà máy lọc dầu của Nayara tại Vadinar, Gujarat, hiện là cơ sở lớn thứ hai tại Ấn Độ. Mỗi ngày, nhà máy sản xuất khoảng 400.000 thùng dầu và quản lý hơn 6.300 trạm xăng trên khắp đất nước.
Rosneft nắm giữ 49,13% cổ phần tại đây, trong khi phần còn lại thuộc về Kesani Enterprises Co. Ltd. cùng một số nhà đầu tư khác. Theo nguồn tin, Nayara đang thương thảo với Reliance Industries Ltd. để chuyển nhượng cổ phần của mình.
Hiện tại, EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện lên nhà máy này. Các công ty châu Âu bị cấm cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho cơ sở này, đồng thời tài sản bị đóng băng và mọi giao dịch kinh doanh đều bị đình chỉ.
Châu Âu hạ giá trần dầu Nga, siết chặt thêm nhiều tàu
Cùng với gói trừng phạt trên, EU đã điều chỉnh giảm mức giá trần áp dụng cho dầu Nga.
Các quốc gia sử dụng dịch vụ vận chuyển hoặc bảo hiểm từ nhóm G7, bao gồm EU, Mỹ, Anh và một số nước khác, giờ đây chỉ được phép trả tối đa 47,6 USD cho mỗi thùng dầu thô Nga, thấp hơn so với mức 60 USD trước đó. Động thái này nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga.
Không dừng lại ở đó, EU còn ban hành lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ dầu thô Nga. Dù được xử lý tại bất kỳ đâu, những sản phẩm có nguồn gốc từ dầu Nga đều không được phép vào thị trường EU.
Bên cạnh đó, EU cũng mạnh tay xử lý "hạm đội bóng tối" của Nga, tức những con tàu bí mật vận chuyển dầu và hàng hóa để né tránh trừng phạt. Thêm 105 tàu đã bị cấm cập cảng EU và không được nhận bất kỳ dịch vụ hàng hải nào từ các nước thành viên.
Tính đến nay, tổng cộng 444 tàu đã nằm trong danh sách đen. Một thuyền trưởng của "hạm đội bóng tối" cùng người điều hành một cơ quan đăng ký cờ quốc tế giấu tên cũng bị đưa vào diện trừng phạt.
Nhiều ngân hàng, công ty và mối liên kết quân sự bị nhắm tới
Các biện pháp trừng phạt mới của EU không chỉ giới hạn ở lĩnh vực dầu mỏ. Tổng cộng 14 cá nhân và 41 công ty đã bị bổ sung vào danh sách đen, nâng tổng số thực thể chịu hạn chế từ EU lên hơn 2.500. Các hình thức trừng phạt bao gồm cấm đi lại và đóng băng tài sản trên toàn lãnh thổ EU.
Trong số các mục tiêu mới, 26 công ty bị nghi ngờ hỗ trợ Nga bằng cách cung cấp hàng hóa lưỡng dụng, tức những sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.
Một số doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động quân sự của Nga và Belarus cũng bị trừng phạt, theo thông báo từ Hội đồng Châu Âu.
Lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài tầm ngắm, với 45 ngân hàng Nga hiện bị cấm giao dịch hoàn toàn, đồng nghĩa với việc bị cô lập khỏi hệ thống tài chính EU.
Anh song song trừng phạt tình báo Nga
Cùng thời điểm, Anh cũng phối hợp hành động với EU. Văn phòng Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh thông báo trừng phạt ba đơn vị thuộc cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga cùng 18 sĩ quan.
Các đơn vị này bị cáo buộc thực hiện tấn công mạng và hỗ trợ những hoạt động gây thương vong tại Ukraine, trong đó có vụ đánh bom Nhà hát Mariupol năm 2022.
Các đơn vị GRU cùng những cá nhân liên quan còn bị phát hiện dính líu đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào Yulia Skripal, con gái của Sergei Skripal, một cựu điệp viên hai mang người Nga.
Hai cha con từng bị đầu độc tại Salisbury, Anh vào năm 2018 bằng chất độc thần kinh Novichok. Ngoại trưởng Anh David Lammy nhấn mạnh rằng những điệp viên này thuộc chiến dịch gây bất ổn châu Âu và đe dọa an toàn công dân Anh.
Gói trừng phạt toàn diện lần này thể hiện quyết tâm của EU cùng các đồng minh trong việc chặn đứng dòng tiền chảy vào nỗ lực chiến tranh của Nga.
Việc nhắm đến một nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ có liên kết chặt chẽ với Nga cho thấy châu Âu sẵn sàng hành động mạnh mẽ vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ của mình.