EU đồng ý chi 20 tỷ euro để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga
(CLO) Các Bộ trưởng từ khắp Liên minh châu Âu đã vạch ra một kế hoạch để làm cho khối này bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Các Bộ trưởng Tài chính EU hôm thứ Ba đã nhất trí về việc tài trợ và phân phối quỹ trị giá 20 tỷ euro cần thiết để giảm sự phụ thuộc của khối vào nhập khẩu năng lượng của Nga.

EU đã lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ảnh: DPA
Bài liên quan
Nga phạt TikTok và Twitch vì tuyên truyền về Ukraine và LGBT
Nga hoan nghênh đề xuất của Elon Musk về vấn đề Ukraine
Thượng viện Nga phê chuẩn việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine
Ukraine ước tính thiệt hại môi trường 35 tỷ USD trong cuộc chiến với Nga
Sự đồng thuận này là bước đầu tiên trong việc biến đề xuất của Ủy ban thành luật khi khối này phải vật lộn với những hậu quả kinh tế của cuộc chiến ở Ukraine.
Đây là một phần của phản ứng lâu dài đối với việc giá năng lượng tăng vọt ở Liên minh châu Âu do hậu quả của cuộc chiến.
Các Bộ trưởng nhất trí rằng tiền để giảm sự phụ thuộc của EU vào nhiên liệu hóa thạch của Nga nên được huy động bằng cách lấy khoảng 15 tỷ euro từ quỹ đổi mới của EU. 5 tỷ euro còn lại sẽ đến từ việc bán giấy phép phát thải carbon dioxide cho các ngành công nghiệp sớm hơn kế hoạch.
Số tiền này sẽ được sử dụng để đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và thay thế nhiên liệu hóa thạch. 20 tỷ euro này là một phần trong kế hoạch của Ủy ban Châu Âu nhằm huy động tới 300 tỷ euro để trợ cấp và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Theo đề xuất, một phần lớn của số tiền, lên tới 225 tỷ euro, đến từ khoản tiền còn thừa từ quỹ phục hồi COVID-19 của Liên minh châu Âu.
"Hôm nay, chúng tôi đã đạt được một bước tiến lớn trong việc củng cố quyền tự chủ của châu Âu khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga", Bộ trưởng Tài chính Séc Zbynek Stanjura, người chủ trì cuộc hội đàm cho biết.
"Điều này sẽ giúp cải thiện an ninh năng lượng của EU và giải quyết giá năng lượng cao bằng cách nhanh chóng đầu tư vào những ngành quan trọng nhất", Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis viết trên Twitter.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết thỏa thuận này sẽ giúp các nước thành viên chống lạm phát và đầu tư vào việc cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Trung Kiên (theo DW)