EU muốn nâng cấp mục tiêu khí hậu của Thỏa thuận Paris
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch nâng cao mục tiêu giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu theo thỏa thuận khí hậu Paris 2015.
Một bản dự thảo về nhiệm vụ đàm phán của EU cho hội nghị thượng đỉnh COP27 vào tháng 11, cho biết khối 27 quốc gia dự định cập nhật đóng góp mà mỗi quốc gia thực hiện (NDC) đối với hiệp định Paris 2015 để ngăn chặn thảm họa khí hậu thay đổi.

Một nhà máy nhiệt điện than dự kiến đóng cửa gần một nghĩa trang ở As Pontes, Tây Ban Nha, vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. Ảnh: REUTERS
EU, nhóm các quốc gia phát thải lớn thứ ba thế giới, đã cam kết cắt giảm 55% lượng khí thải ròng vào năm 2030, một trong những mục tiêu tham vọng nhất trong số các nền kinh tế lớn. Các quan chức EU hy vọng có thể nâng mục tiêu đó lên cao hơn vài điểm phần trăm.
Vào tháng 5, Brussels đã đề xuất các mục tiêu của EU nhằm mở rộng năng lượng tái tạo và tăng cường tiết kiệm năng lượng, nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc của các nước vào nhiên liệu của Nga sau khi Moscow tấn công Ukraine.
Các mục tiêu cao hơn có thể dẫn đến việc cắt giảm khí thải sâu hơn, nếu các nước EU và các nhà lập pháp chấp thuận chúng cùng với các đề xuất khác, bao gồm việc loại bỏ ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035.
Tom Evans từ nhóm nghiên cứu E3G cho biết: “Thực hiện bước này sẽ đưa EU tiến xa hơn với tư cách là nhà lãnh đạo khí hậu toàn cầu".
Tuy nhiên, châu Âu và các quốc gia giàu có khác cũng phải đối mặt với áp lực gia tăng tại COP27 từ các quốc gia dễ bị tổn thương, khi được yêu cầu tài trợ để giải quyết những thiệt hại không thể đảo ngược mà biến đổi khí hậu đã gây ra cho các quốc gia nghèo.
Mai Anh (theo CNA)