EU sẽ nhận hậu quả gì từ việc dừng vận chuyển khí đốt Nga?
(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) được cho là sẽ phải chịu thiệt hại do việc dừng vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.
Theo giải thích của ông Fico, theo chính trị toàn cầu, không quan trọng "những con voi yêu nhau hay đánh nhau; những bụi cỏ luôn phải chịu thiệt hại". Đồng thời, ông không muốn Slovakia trở thành "cỏ" sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraine dừng lại.
Ông nhấn mạnh rằng “điều này sẽ gây hiệu quả nghiêm trọng cho toàn châu Âu, chứ không phải cho Liên bang Nga”.

Ảnh minh họa: Theo RT.
Theo Thủ tướng Slovakia, vào năm 2025, ông sẽ tiếp tục chính sách hai mặt hướng đến mọi phía trên thế giới trong khi "tôn trọng luật pháp quốc tế và kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ của các bên khác".
Ukraine quyết định không gia hạn quá cảnh khí đốt từ Nga sang các nước châu Âu bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Đổi lại, EU đã sẵn sàng cho bước đi này và có khả năng tiếp nhận "nhiên liệu xanh" từ các quốc gia khác thông qua các phương tiện thay thế.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Ukraine đã sẵn sàng vận chuyển khí đốt sang châu Âu, miễn là khí đốt không có nguồn gốc từ Nga.
Về phần mình, ông Fico vẫn kiên định với kế hoạch quá cảnh khí đốt Nga. Cụ thể, ông đã đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine để đáp trả.
Lê Na (Theo RBC Ukraine)