EU sẽ trừng phạt Nga vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny
(CLO) Chính phủ Đức cho biết Navalny đã bị đầu độc trong một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học với một chất từ nhóm Novichok do Liên Xô phát triển

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: Reuters
EU sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu xác định đúng rằng một chất độc thần kinh bị cấm đã được sử dụng để đầu độc nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny, Ngoại trưởng Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 3/10.
“Nếu kết quả của các phòng thí nghiệm Đức, Thụy Điển và Pháp được xác nhận, sẽ có phản hồi rõ ràng từ EU”, Heiko Maas nói với cổng thông tin t-online.
Ông nói: “Sẽ không có cách nào xoay quanh các biện pháp trừng phạt".
Chính phủ Đức cho biết Navalny đã bị đầu độc trong một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học với một chất từ nhóm Novichok do Liên Xô phát triển, một kết luận được hỗ trợ bởi các phát hiện ở Pháp và Thụy Điển.
Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên hiện đang chờ kết luận điều tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).
Các biện pháp trừng phạt phải “luôn được nhắm mục tiêu và tương xứng. Nhưng sự vi phạm nghiêm trọng như vậy đối với Công ước Vũ khí Hóa học quốc tế là điều chưa thể giải đáp nổi”, Maas nói với t-online.
Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về vụ Navalny trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 10.
Navalny, người chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và là nhà vận động chống tham nhũng nổi tiếng, đã ngã bệnh trên chuyến bay nội địa ở Siberia vào ngày 20/8 và được đưa đến Đức để điều trị trong tình trạng hôn mê hai ngày sau đó.
Người đàn ông 44 tuổi này đã được xuất viện từ bệnh viện Berlin’s Charite vào tháng trước và đã thề sẽ trở lại Nga.
Navalny đổ lỗi cho Putin về vụ đầu độc, nhưng Điện Kremlin phủ nhận mọi liên quan.