EU siết chặt các doanh nghiệp phải minh bạch trong hợp đồng khí đốt với Nga
(CLO) EU yêu cầu doanh nghiệp công khai hợp đồng khí đốt Nga, tiến tới chấm dứt nhập khẩu hoàn toàn vào năm 2027 nhằm đảm bảo minh bạch và an ninh năng lượng.
Liên minh Châu Âu (EU) đang tăng cường nỗ lực chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp EU phải công khai chi tiết các hợp đồng mua khí đốt từ quốc gia này.

Thông tin được trích dẫn từ một tài liệu nội bộ của Ủy ban Châu Âu mà hãng tin Reuters tiếp cận, cho thấy đây là bước đi nhằm đảm bảo tính minh bạch và tăng cường giám sát nguồn khí đốt Nga trên thị trường EU.
Hồi tháng 5 vừa qua, EU đã công bố lộ trình nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga.
Kế hoạch này đặt mục tiêu ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027, thông qua việc cải thiện tính minh bạch, giám sát và truy xuất nguồn gốc khí đốt Nga tại các thị trường trong khối.
Ủy ban Châu Âu, cơ quan lập pháp của EU, cho biết các hợp đồng mới với nhà cung cấp khí đốt Nga sẽ bị chặn lại, trong khi các hợp đồng giao ngay, tức thanh toán tức thời, cũng sẽ chấm dứt vào cuối năm 2025.
Hiện tại, Ủy ban Châu Âu đang gấp rút chuẩn bị các biện pháp pháp lý để hiện thực hóa mục tiêu ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, đồng thời cấm ký kết các thỏa thuận mới với nguồn khí đốt này ngay trong năm nay. Các đề xuất pháp lý này dự kiến sẽ được công bố chính thức vào tuần tới.
Theo tài liệu nội bộ mà Reuters có được, các công ty EU sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết về hợp đồng, bao gồm thời hạn, khối lượng khí đốt ký kết hàng năm, ngày ký kết và các điều khoản liên quan đến điểm đến của nguồn khí.
Tình hình cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu qua đường ống đã giảm mạnh kể từ năm 2022, sau khi Nga cắt nguồn cung cho nhiều khách hàng EU. Đường ống Nord Stream, vốn cung cấp khí đốt cho Đức, cũng ngừng hoạt động do Nga giảm lưu lượng và sự cố nổ xảy ra vào tháng 9 năm 2022.
Dù vậy, khí đốt Nga vẫn chiếm hơn 15% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, bao gồm cả nguồn cung qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen từng cho biết vào cuối tháng 4, tỷ lệ khí đốt Nga trong tổng nhập khẩu của EU đã giảm từ 45% trước năm 2022 xuống còn 18% hiện nay.
Đáng chú ý, nguồn cung khí đốt Nga qua Ukraine đã chính thức dừng lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khi Ukraine từ chối đàm phán gia hạn thỏa thuận trung chuyển.
Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu như Hungary vẫn tiếp tục nhận khí đốt Nga thông qua đường ống TurkStream chạy qua khu vực Balkans.
Động thái mới nhất của EU không chỉ thể hiện quyết tâm giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga mà còn là nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp.
Việc yêu cầu các doanh nghiệp minh bạch hóa hợp đồng khí đốt được xem là một trong những giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này, dù phía trước vẫn còn không ít thách thức cần giải quyết.