EU tiếp tục giảm dự trữ khí đốt khẩn cấp
(CLO) Interfax đưa tin hôm thứ Ba (9/1), nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên tại các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của EU tiếp tục giảm do thời tiết lạnh giá, buộc người dân phải sử dụng nhiều nhiên liệu hơn để sưởi ấm.
Vào đầu tháng 1, lượng tồn kho khí đốt ở EU, một trong những chỉ số quan trọng của thị trường toàn cầu, đã giảm xuống mức báo động 85% sau khi khối này báo cáo rằng lượng dự trữ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là gần 98% vào tháng 10.
Dữ liệu cho thấy việc sản xuất năng lượng tái tạo, chẳng hạn như từ tua-bin gió, đã giảm trong tháng 12, chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu năng lượng của EU và dự kiến sẽ giảm hơn nữa do thời tiết quang đãng và gió yếu. Đây cũng là một nguyên nhân khiến kho lưu trữ giảm.

Thời tiết lạnh khiến tiêu thụ năng lượng trong khối tăng đột biến. (Ảnh minh họa: RT)
Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tiếp tục cung cấp khí đốt để vận chuyển đến Tây và Trung Âu qua Ukraine thông qua trạm bơm khí duy nhất còn lại là Sudzha.
Theo hãng tin này, nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine cho biết họ đã nhận được đơn đăng ký từ Gazprom để vận chuyển 42,4 triệu mét khối qua Sudzha vào thứ Ba. Theo Gazprom, đây là khối lượng khí đốt cao nhất về mặt kỹ thuật có thể được bơm qua điểm vào này.
Một đường huyết mạch quan trọng khác để vận chuyển khí đốt đến châu Âu, trạm Sokhranovka, nơi trước đây xử lý khoảng 1/3 lượng khí đốt của Nga chảy qua Ukraine đến EU, đã bị Kiev đóng cửa vào tháng 5 năm 2022. Điều này khiến Sudzha trở thành điểm đầu vào duy nhất của khí đốt. quá cảnh qua đất nước.
Kiev tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến đi qua Sokhranovka, đồng thời tuyên bố rằng họ không thể thực hiện giám sát kỹ thuật đối với nhà ga nữa. Tuy nhiên, Gazprom cho biết không có căn cứ cho biện pháp như vậy và nhấn mạnh rằng nhà ga có thể hoạt động bình thường.
Lê Na (Theo RT)