EU tiết lộ khoản lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga
(CLO) Cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear đã tích lũy được 1,6 tỷ euro (1,7 tỷ USD) tiền lãi từ các tài sản bị đóng băng của Nga chỉ trong ba tháng năm nay, Giám đốc điều hành Valerie Urbain tiết lộ.
Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng việc khai thác tiền sẽ có tác động nghiêm trọng đến thị trường tài chính toàn cầu.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Echo của Bỉ, bà Velerie cho biết EU dự kiến sẽ đưa ra quyết định cấp cho Kiev 2-3 tỷ euro doanh thu do tài sản của Nga tạo ra "trong những tuần tới". Brussels trước đó đề nghị thu lợi nhuận để mua vũ khí cho Ukraine thay vì sử dụng tiền tái thiết như kế hoạch ban đầu.

Ảnh minh họa: RT.
Theo dữ liệu của công ty, Euroclear, một trung gian quan trọng trên thị trường tài chính EU, đang nắm giữ hơn 200 tỷ euro chứng khoán Nga.
Trong năm qua, những tài khoản này đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi. Theo giám đốc quan quan thanh toán này, khoản thuế bất ngờ đối với lợi nhuận dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 87% đến 89%.
Bà cảnh báo, việc tịch thu các khoản lãi sẽ đặt ra “câu hỏi về sự chắc chắn về mặt pháp lý” và có “tác động rất tiêu cực” không chỉ đối với Euroclear mà còn đối với các thị trường tài chính trên toàn thế giới.
Euroclear, một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới lớn nhất thế giới, nắm giữ tài sản trị giá khoảng 37 nghìn tỷ euro, từ lâu đã phản đối kế hoạch của Brussels nhằm khai thác các quỹ bị đóng băng của Nga và các cổ đông của họ ủng hộ quan điểm đó.
Bà nhấn mạnh rằng doanh thu liên quan đến tài sản của Nga "phải được giữ lại và không được phân phối".
Các quan chức từ các quốc gia G7 nói riêng rằng việc tịch thu toàn bộ không còn nằm trong chương trình nghị sự bất chấp yêu cầu của Ukraine, Financial Times đưa tin vào tuần trước.
Nga tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với tài sản của mình đều sẽ bị coi là hành vi trộm cắp và vi phạm luật pháp quốc tế.
Khánh Vy (Theo RT)