Fecon (FCN) của Chủ tịch Phạm Việt Khoa 100 đồng vốn thu về không nổi 1 đồng lãi

9 trên 10 quý biên lợi nhuận chưa vượt quá 1%

CTCP Fecon (FCN) của Chủ tịch Phạm Việt Khoa nhà thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình, đang thực hiện nhiều gói thầu lớn với trị giá hàng trăm cho tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên trong các quý gần đây, đơn vị này liên tục ghi nhận lợi nhuận ở mức tượng trưng, không tương xứng so với quy mô doanh thu hàng trăm tỷ.

Tại Quý 2/2024 vừa qua, Fecon ghi nhận doanh thu thuần 815,9 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó giá vốn tăng cao, chiếm 728,2 tỷ khiến lãi gộp của doanh nghiệp chỉ còn 87,8 tỷ đồng, giảm 29,8% so với năm trước.

fecon fcn cua chu tich pham viet khoa 100 dong von thu ve khong noi 1 dong lai hinh 1

Fecon (FCN) bỏ ra 100 đồng chưa thu về được 1 đồng tiền lãi, tình trạng này đã kéo dài trong thời gian qua. (Ảnh TL)

Bài liên quan

FECON (FCN) của Chủ tịch Phạm Việt Khoa và nguy cơ vỡ kế hoạch kinh doanh 6 năm liên tiếp

'Truyền thống' 5 năm liền vỡ kế hoạch kinh doanh của FECON (FCN) liệu có tiếp diễn?

Fecon, HAGL, Nhựa Đông Á bị HoSE cắt giao dịch ký quỹ

Khối nợ gia tăng gây thua lỗ nặng, Phó chủ tịch Fecon (FCN) thoái vốn hơn một nửa cổ phần

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ có sự gia tăng lên 7,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính đã được giảm gần một nửa nhưng vẫn chiếm tới 36,9 tỷ đồng. Trong đó có 35,9 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tăng nhẹ so với cùng kỳ, chiếm lần lượt 51,9 tỷ và 4,9 tỷ đồng. Dễ thấy chi phí lãi vay dù đã được cắt giảm nhưng vẫn cao, tương đương gần 70% chi phí quản lý doanh nghiệp. Điều này càng cho thấy việc cân đối chi phí lãi cho các khoản vay vẫn đang là vấn đề đối với Fecon.

Sau khi trừ đi hết các chi phí và thuế, Fecon ghi nhận lãi sau thuế còn lại chỉ 720 triệu đồng, tương ứng với biên lợi nhuận ròng chỉ 0,09%. Điều này đồng nghĩa 100 đồng doanh thu của Fecon mang về chưa nổi 1 đồng lợi nhuận ròng.

Tình trạng lợi nhuận "cho có" của Fecon đã quá quen thuộc với cổ đông trong 2 năm trở lại đây. 

fecon fcn cua chu tich pham viet khoa 100 dong von thu ve khong noi 1 dong lai hinh 2

Cụ thể, từ Quý 1/2022 đến nay, Fecon chỉ ghi nhận biên lợi nhuận ròng tại Quý 4/2022 đạt 5,9%. Với 9 quý kinh doanh còn lại, biên lợi nhuận ròng của Fecon chỉ dưới 1%.

Thậm chí, tại Quý 1/2022, Quý 2/2023 và Quý 4/2023, biên lợi nhuận ròng của Fecon còn là số âm, lần lượt ở mức -1,3%, -0,002% và -4,3%. 

'Truyền thống' vỡ kế hoạch kinh doanh từ năm này qua năm khác 

Với biên lợi nhuận "bết bát" của mình, nhiều cổ đông đặt câu hỏi về việc Fecon của chủ tịch Phạm Việt Khoa sẽ làm thế nào để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra từng năm?

Trên thực tế, đã 5 năm liền Fecon không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Tỷ lệ hoàn thành thậm chí còn liên tục sụt giảm qua từng năm trong giai đoạn 2019-2023.

Cụ thể, tại năm 2019 Fecon đạt lợi nhuận sau thuế 221 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 62% kế hoạch. Sang năm 2020, lợi nhuận sụt giảm 40% còn 133,6 tỷ, tương đương hoàn thành 57% kế hoạch.

fecon fcn cua chu tich pham viet khoa 100 dong von thu ve khong noi 1 dong lai hinh 3

Đã 5 năm liền Fecon chưa một lần hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

Trong năm 2021, lợi nhuận Fecon tiếp tục lao dốc 47%, còn 70,8 tỷ đồng, tương đương 40,4% mục tiêu cả năm. Đây là 3 năm diễn ra dịch COVID-19 nên cũng có thể hiểu cho tình trạng sụt giảm lợi nhuận của công ty.

Tuy nhiên, tại năm 2022, lợi nhuận Fecon cũng chỉ đạt 51,6 tỷ trong khi mục tiêu lên tới 280 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 18% kế hoạch trong năm này. Sang năm 2023, Fecon lỗ 42 tỷ đồng, hoàn thành -28% kế hoạch cả năm.

Trong năm 2024, Fecon đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ 60 tỷ đồng. Qua nửa đầu năm Fecon mới đạt được 1,4 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương chỉ 2,3% kế hoạch cả năm.

Dòng tiền kinh doanh âm 319 tỷ, nợ chiếm tỷ trọng cao

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu nguồn vốn của Fecon đang ghi nhận lượng nợ chiếm tỷ trọng lớn. Nợ phải trả tại cuối Quý 2/2024 lên tới 5.176,8 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó riêng nợ vay ngắn hạn chiếm 2.084 tỷ đồng, nợ vay dài hạn chiếm 908,5 tỷ đồng. So với đầu năm, tổng lượng nợ vay tăng thêm gần 50 tỷ đồng. Các khoản nợ này cùng với chi phí lãi vay đang gây áp lực lớn tới dòng tiền của công ty.

Cụ thể, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận Fecon phải chi 103,5 tỷ đồng cho lãi vay trong nửa đầu năm, cùng kỳ chi 137,1 tỷ. Kết quả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm tới 319 tỷ đồng.

Trong khi đó lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là dương 41,7 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 51,8 tỷ đồng.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: