Festival Huế 2018: Tăng cường đảm bảo An toàn Giao thông

Thứ sáu, 27/04/2018 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trước giờ diễn ra lễ khai mạc Festival Huế lần thứ X năm 2018, Công an tỉnh liên tục ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về luật giao thông đường bộ.

Theo đó, kể từ 18h đến 24h mỗi ngày, tổ công tác đặc biệt gồm: lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ tuần tra kiểm, soát trên các tuyến đường trọng điểm thành phố Huế và địa bàn lân cận, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật giao thông, trong đó chú trọng xử lý các trường hợp vi phạm: điều khiển phương tiện trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ...

Báo Công luận
Xử lý xe chạy quá tốc độ gây mất an toàn giao thông. 

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp xử lý hơn 350 trường hợp vi phạm với các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm các quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở, lạng lách, đánh võng,...

 

Báo Công luận
 Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử lý người vi phạm.

Được biết, để đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Festival Huế 2018, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông.

Hữu Tin

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương