FLC kiến nghị Bình Định nghiên cứu thí điểm đón du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine

Thứ sáu, 16/07/2021 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) FLC kiến nghị lãnh đạo Bình Định nghiên cứu, xem xét triển khai xây dựng Phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay charter đến tỉnh Bình Định, tương tự như Phú Quốc và Khánh Hoà.  

Khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” là những khách quốc tế phải đảm bảo một số điều kiện như: đã tiêm đủ 2 mũi vaccine với giấy chứng nhận kèm theo, có xét nghiệm PT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh…

A1_BĐ

Theo đề xuất của FLC, việc xây dựng phương án thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine tại Bình Định có thể xem là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiếp kép vừa phát triển du lịch, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả như chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, trong bối cảnh nhiều tỉnh thành, địa phương như Phú Quốc, Khánh Hoà đã bắt tay triển khai thí điểm mở cửa đón khách quốc tế trong nửa cuối năm nay, doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo Bình Định có thể xem xét, tham khảo để đề xuất các phương án thí điểm tương tự, dựa trên tình hình thực tiễn và đặc thù địa phương, cũng như đảm bảo phù hợp với các chỉ đạo mới nhất của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Liên quan đến sự phối hợp của doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án, FLC cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án thí điểm đón khách quốc tế tại Bình Định, cả về hạ tầng lưu trú cũng như vận chuyển hàng không.

Về mặt lưu trú, FLC Quy Nhơn được biết đến là quần thể du lịch 5 sao đầu tiên tại Bình Định. Quần thể toạ lạc trên quy mô 1.300 ha cùng hơn 70 tiện ích đồng bộ, khép kín, bao gồm 2.500 phòng khách sạn 5 sao, villa biệt lập, sân golf 36 hố, bể bơi riêng trong nhà, ngoài trời cùng gần 20 nhà hàng, quán bar đa dạng…

Với quy mô lớn, dịch vụ chuẩn 5 sao khép kín cùng chế độ 5K được áp dụng nghiêm ngặt trên toàn hệ thống, FLC Quy Nhơn được xem là một trong những cơ sở lưu trú cao cấp có thể đáp ứng đầy đủ các phương án thí điểm đón khách quốc tế hiện nay.

Một khách sạn 5 sao tại quần thể FLC Quy Nhơn

Một khách sạn 5 sao tại quần thể FLC Quy Nhơn

Về vận chuyển, Bamboo Airways đã và đang tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Phòng chống Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục hàng không Việt Nam và các cơ quan hữu quan về phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các giai đoạn: trước, trong và sau chuyến bay. Mới đây, hãng cũng chính thức hợp tác với Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) để đưa vào thử nghiệm chứng nhận sức khoẻ điện tử IATA Travel Pass, đánh dấu bước tiến vững chắc trong lộ trình khôi phục các đường bay quốc tế trong thời gian tới.

Có thể nói rằng, việc sở hữu hệ sinh thái đồng bộ hiếm có bao gồm hàng không và quần thể nghỉ dưỡng khép kín, đầy đủ tiện ích là điều kiện quan trọng giúp FLC triển khai nhanh chóng các chuyến bay charter cũng như các sản phẩm, combo du lịch chất lượng dành cho Bình Định nói riêng cũng như thị trường du lịch nói chung.

Đây cũng là yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp có thể phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bình Định như đã đề xuất.

Bamboo Airways

Bamboo Airways

Kiến nghị của FLC được nêu ra ngay sau thời điểm Khánh Hoà vừa có văn bản đồng ý về chủ trương xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine từ tháng 8 năm nay. Trước Khánh Hòa, Phú Quốc được đề xuất là địa điểm đầu tiên thực hiện thí điểm chương trình đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến đảo Phú Quốc từ tháng 10/2021, kéo dài 6 tháng.

Việc mở cửa đón khách quốc tế theo điều kiện cụ thể được xem là chiến lược quan trọng để kích hoạt lại hoạt động du lịch vốn là lĩnh vực nhạy cảm, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh đối với khách quốc tế, nhất là các thị trường châu Âu, châu Mỹ, Á và trong khu vực...

Mô hình này cũng đang được nhiều quốc gia áp dụng để từng bước phục hồi kinh tế trong bối cảnh chiến lược tiêm vaccine đang được triển khai rộng rãi trong thời gian tới.

P.V

Bình Luận

Tin khác

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Trong bối cảnh cuộc chiến Điện Biên Phủ đang dần bước vào những thời khắc quyết định, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đưa ra các nghị quyết, chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Đời sống văn hóa
Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa