Đảng Dân chủ có thể có đủ phiếu tại Thượng viện để ngăn chặn bức tường biên giới

(CLO) Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul cho biết ông sẽ ủng hộ việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố hồi đầu tháng 2.
Thượng nghị sĩ Rand Paul. Ảnh: DP

Thượng nghị sĩ Rand Paul. Ảnh: DP

Ông Trump đã hứa sẽ sử dụng quyền phủ quyết đầu tiên của mình nếu Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm có đủ tiền để xây dựng bức tường biên giới.

Trong khi Thượng viện Mỹ nhiều khả năng không thể kiếm đủ 2/3 số phiếu bầu cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống, việc dự thảo này được Thượng viện thông qua sẽ là một "cái tát vào mặt" Tổng thống, người đã liên tục thất bại trong việc thuyết phục Quốc hội thông qua ngân sách cho bức tường.

Đây cũng là một trong những mục tiêu ông từng đề ra khi tranh cử năm 2016.

"Tôi không thể để Tổng thống tiêu tiền chưa được Quốc hội thông qua", ông Paul cho biết. "Chúng tôi mong muốn thêm ngân sách cho an ninh biên giới, tuy nhiên Quốc hội không thống nhất việc đó. Nếu chúng ta bỏ qua sự cân bằng hiện tại, đó sẽ là một điều nguy hiểm".

Việc ông Trump yêu cầu Quốc hội cấp 5.7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới đã dẫn tới việc đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này.

Ông Rand hiện là nghị sĩ thứ 4 ủng hộ dự thảo luật của đảng Dân chủ. Nếu như cộng thêm tất cả nghị sĩ đảng Dân chủ và 2 nghị sĩ tự do ủng hộ thì dự thảo này sẽ được Thượng viện Mỹ thông qua. 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Cỡ chữ bài viết: