Gạch men Thanh Thanh rút lui khỏi Biên Hòa 1: Đình chỉ hoạt động vì vi phạm môi trường, kế hoạch di dời bế tắc
(CLO) Việc phải di dời khỏi KCN Biên Hòa 1 theo đề án chuyển đổi đô thị đã đẩy Gạch men Thanh Thanh (HNX: TTC) vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, khi lãnh đạo cấp cao liên tục từ nhiệm, hoạt động sản xuất chuẩn bị tạm ngưng, còn kết quả kinh doanh rơi xuống mức thấp nhất 13 năm.
Bị đình chỉ hoạt động do vi phạm môi trường, TTC chưa thể trình phương án di dời
Gạch men Thanh Thanh vừa tiếp tục chứng kiến làn sóng rút lui của nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Trần Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc sẽ nghỉ việc từ ngày 15/07, trong khi ông Nguyễn Thừa Vũ – Thành viên Ban Kiểm soát thôi nhiệm từ 01/07. Lý do được đưa ra liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất và thay đổi kế hoạch công việc trong quá trình di dời nhà máy.
Theo thông báo trước đó, TTC dự kiến ngừng sản xuất từ ngày 1/10/2025 để phục vụ kế hoạch di dời khỏi KCN Biên Hòa 1, phù hợp với đề án chuyển đổi khu công nghiệp thành khu đô thị – thương mại – dịch vụ đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ tháng 2/2024. Tuy nhiên đến nay, tỉnh vẫn chưa ban hành chính sách bồi thường và hỗ trợ cụ thể. TTC thừa nhận chưa có cơ sở để trình phương án di dời lên HĐQT và cổ đông.
Cùng lúc đó, doanh nghiệp này bị xử phạt 310 triệu đồng do không có giấy phép môi trường (GPMT), theo Quyết định số 2221/QĐ-XPHC ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, TTC bị đình chỉ hoạt động đối với nguồn phát sinh chất thải không có GPMT trong thời gian 3,75 tháng. Doanh nghiệp cũng buộc phải di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày 1/12/2025 theo đúng quy hoạch tỉnh.
Được biết, TTC không phải trường hợp duy nhất. Hàng loạt doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 đã bị xử phạt tương tự do chưa đáp ứng các yêu cầu về môi trường trong giai đoạn thực hiện đề án di dời.
Sản xuất đình trệ, lãi lao dốc, cổ phiếu giảm sâu
Ban lãnh đạo TTC tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thừa nhận năm 2024 là giai đoạn vô cùng khó khăn. Nằm trong diện bị di dời khiến doanh nghiệp không thể đầu tư thiết bị mới hoặc phát triển sản phẩm. Tổng số lao động cuối năm 2024 chỉ còn 251 người, giảm mạnh so với 663 người năm 2005, trong đó đa phần là lao động lớn tuổi, gây ảnh hưởng đến năng suất.
Năm 2024, TTC ghi nhận doanh thu chỉ đạt 172,5 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước – mức thấp nhất trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm 59%, xuống dưới 4 tỷ đồng, là con số thấp nhất trong 13 năm qua. TTC cũng chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ thấp kỷ lục 4%, chấm dứt chuỗi chia cổ tức 7–15% suốt từ năm 2006 đến nay.
Bước sang năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 201,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả quý I/2025 tiếp tục gây thất vọng: doanh thu chỉ đạt chưa đến 28 tỷ đồng, lãi trước thuế vỏn vẹn 83 triệu đồng – chỉ hoàn thành 14% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận năm.
Trên sàn HNX, cổ phiếu TTC hiện giao dịch quanh mức 6.300 đồng/cp với thanh khoản rất thấp, trung bình chỉ hơn 2.000 cổ phiếu/phiên. Sau khi đạt đỉnh 14.000 đồng/cp vào tháng 3/2022, thị giá TTC đã giảm liên tục, hiện thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái.