Gái già lắm chiêu V: Đỉnh cao từ nội dung đến dàn dựng và diễn xuất

Thứ hai, 08/03/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phần phim thứ 5 của vũ trụ “gái già” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả sự hồi hộp, mãn nhãn và thuyết phục khi ra rạp.

Nội dung kịch tính nhưng không nhàm chán

Bộ phim là cuộc đấu trí “được - mất” giữa những chị em nhà họ Lý và mặc dù yếu tố mâu thuẫn được đẩy cao nhưng “Gái già lắm chiêu V” vẫn có những mảng miếng giải trí để người xem không quá căng thẳng cũng như thấm hơn thông điệp về tinh thần nữ quyền.

Hai “gái già” được tập trung làm nổi bật trong phần phim lần này là cô em út Lý Linh (Kaity Nguyễn) và người chị cả Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh). Cả hai là hai tuyến nhân vật đối lập với những chi tiết bổ trợ dẫn đến đoạn kết bùng nổ cảm xúc.

Tấm Phượng bào mất tích là mấu chốt của những xung đột giữa ba chị em nhà họ Lý.

Tấm Phượng bào mất tích là mấu chốt của những xung đột giữa ba chị em nhà họ Lý.

Trong khi Lý Linh là cô gái trẻ đầy tham vọng trong thị trường bất động sản và có những suy nghĩ già dặn thì Lý Lệ Hà là người có tiếng trong giới buôn cổ vật với hơn 20 năm kinh nghiệm cùng bộ sưu tập bảo vật hoàng gia giá trị cực khủng.

Lý Linh trở về Bạch Trà Viên nhằm mục đích cướp chiếc Phượng bào tam vỹ, một bảo vật hoàng gia mà nhà họ Lý đang nắm giữ để dâng cho Quách gia - một đại gia trong ngành bất động sản. Như vậy cô mới có thể trở thành con dâu nhà họ Quách.

Những bí mật của Lý gia sẽ được hé lộ qua cuộc đấu trí được - mất giữa các chị em ruột.

Những bí mật của Lý gia sẽ được hé lộ qua cuộc đấu trí được - mất giữa các chị em ruột.

Nếu như Lý Linh hiện thân như một công chúa Mỵ Châu đem giang sơn của mình dâng cho giặc thì Lý Lệ Hà chính là một “gái già lắm chiêu” chính hiệu. Cả hai đã có những màn tương tác kịch tính có thể khiến người xem không thể rời mắt.

Kịch bản phim lôi cuốn vì cách sắp xếp các tầng lớp sự thật thực chất nằm ẩn giấu sau những giá trị vật chất và lối ăn vận sang trọng, đi đứng nhỏ nhẹ, thốt ra toàn lời đạo lý của dàn tiểu thư Lý gia. Họ là những người bằng những cách khác nhau đạt lợi ích cho mình.

Phim càng về cuối sẽ càng phơi bày nhiều sự thật kinh hoàng cũng như làm lộ ra những sự dối trá của một gia tộc được thêu dệt bằng những cuộc đời vương giả. Thực ra họ chỉ đang giả làm vua và bí mật lớn hơn vẫn nằm ở phía sau.

Dàn dựng công phu và hoành tráng

Lý gia là một gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa nên ekip phim cũng đã cất công dựng nên những bối cảnh hết sức giàu sang làm nền cho sự xuất hiện của các nhân vật. Điều này thể hiện ở nội thất và các vật dụng sinh hoạt được dùng trong phim.

Khu biệt phủ nhà họ Lý còn gọi là Bạch Trà Viên với sự có mặt của hàng ngàn cây hoa trà mà đoàn phim mang từ phía Bắc vào Huế là phông nền chính cho phim. Phong cách Baroque và kiến trúc cung đình triều Nguyễn được phối hợp làm toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy.

Bối cảnh xa hoa lộng lẫy của phim sẽ khiến khán giả mãn nhãn.

Bối cảnh xa hoa lộng lẫy của phim sẽ khiến khán giả mãn nhãn.

Xem phim khán giả sẽ không khỏi trầm trồ với khuôn viên tính nghệ thuật, phản ánh sở thích sưu tầm đồ cổ nơi chủ nhân căn nhà sinh sống. Có thể thấy “Gái già lắm chiêu V” có sự đầu tư bối cảnh vượt xa những phần phim trước.

Bên cạnh đó, phần âm nhạc được trau chuốt và bài hát cuối phim "Đoá Bạch Trà" của Bùi Lan Hương đem đến cho tác phẩm điện ảnh này có một tổng thể hoàn hảo, chuẩn chỉnh từ những thứ nhỏ nhất đến cả những cảm xúc khác nhau nhất.

Diễn xuất 3 như 1 của dàn nữ chính

Với sự quy tụ của ba gương mặt “nặng đô” ở điện ảnh Việt, “Gái già lắm chiêu V” có thể làm thỏa mãn những khán giả đến rạp để xem diễn xuất của ba nhân vật chính.

Trong khi Kaity Nguyễn lột xác thoát khỏi hình tượng nhí nhảnh ngọt ngào ở "Em chưa 18" hay "Tiệc trăng máu" thì hai đàn chị Lê Khanh và Hồng Vân vẫn giữ được những nét diễn chắc chắn của lớp nghệ sĩ gạo cội.

Kaity Nguyễn sẽ có những màn “tay đôi” thuyết phục với 2 đàn chị Lê Khanh, Hồng Vân.

Kaity Nguyễn sẽ có những màn “tay đôi” thuyết phục với 2 đàn chị Lê Khanh, Hồng Vân.

Phim còn có sự góp mặt của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng trong vai Vĩnh Nghị, người sẽ tạo điểm nhấn cho tác phẩm. Tất cả mang đến sự bình tĩnh, trải đời và tính ước lệ cho nhân vật, giúp tổng thể trở nên đúng mực.

Cố nghệ sĩ Hoàng Dũng sẽ là điểm nhấn cho phim.

Cố nghệ sĩ Hoàng Dũng sẽ là điểm nhấn cho phim.

Điểm trừ duy nhất của phim nằm ở dàn nhân vật nam vì dù là những diễn viên trẻ và có thực lực nhưng trước bộ ba nữ chính quá nổi bật khiến cho diễn xuất của cả Khương Lê lẫn Anh Dũng chỉ dừng ở mức dễ thương và tròn vai.

"Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả" là món ăn tinh thần khó bỏ qua cho những người yêu thích “drama” cũng như muốn thấm nhuần tinh thần nữ quyền.

Khang Lâm

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí