Gần 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi tại Nghệ An
(CLO) Từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận gần 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi tại 19/20 địa phương và có chiều hướng gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, hầu hết trẻ mắc sởi đều không được tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng (chiếm hơn 95%). Trước đây, bệnh ghi nhận chủ yếu ở khu vực thành phố, di biến động dân cư cao nhưng hiện nay có xu hướng gia tăng tại khu vực miền núi.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Nếu trẻ được tiêm đủ hai mũi vaccine sởi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, nguy cơ mắc bệnh và biến chứng sẽ giảm đáng kể (Ảnh minh họa).
Nguyên nhân chính khiến nguy cơ lây lan bệnh tăng cao là do tỉ lệ tiêm chủng thấp. Một số địa phương tuy tỉ lệ tiêm chủng cao đạt 95% nhưng vẫn còn 5% không tiêm phòng tích lũy mỗi năm sẽ tạo ra khoảng trống miễn dịch. Tỉ lệ tiêm phòng một số địa phương không đạt yêu cầu trên quy mô cấp xã.
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các địa phương có số ca nghi mắc sởi cao gồm: huyện Kỳ Sơn 526 ca, TP Vinh 204 ca, huyện Tương Dương 115 ca, Quế Phong 98 ca và Quỳ Châu 87 ca…
Đặc biệt, tại huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, bệnh xuất hiện nhiều sau Tết Nguyên đán, với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế địa phương.
Bệnh sởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong, bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng.
Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, từ tuyên truyền về tiêm chủng đến tổ chức các chiến dịch tiêm vaccine tại các khu vực nguy cơ cao.
Công tác giám sát dịch tễ được tăng cường nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc sởi. Đồng thời, chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi và những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine.