Gần 4.500 tin bài về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được đăng tải
(CLO) Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 còn là nơi quy tụ và chứng kiến tinh thần làm việc chuyên nghiệp, khẩn trương của hơn một trăm nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, nhưng điều khiến các phóng viên cảm thấy ấm lòng và yên tâm nhất chính là sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Phú Thọ dành cho khu vực Trung tâm báo chí.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, tổng số nhà báo, phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần I: 175 lượt phóng viên thuộc 82 lượt cơ quan báo chí (trong đó, các phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp trực tiếp tại Trung tâm báo chí là 137 lượt phóng viên thuộc 58 cơ quan báo chí).
Tổng số tin, bài tuyên truyền trước và trong Đại hội trên báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng là gần 4500 tin, bài; trong đó, các tin bài trên báo chí Trung ương là gần 800 tin bài.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự nghiêm túc của đội ngũ nhà báo, phóng viên. Các nhà báo, phóng viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tác nghiệp, không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện đại hội của các đại biểu.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, nhiều đơn vị báo chí đã huy động những thiết bị hiện đại để mang lại những sản phẩm báo chí chất lượng, hình ảnh sắc nét và góc nhìn toàn diện.

Nhà báo Nguyễn Long, Trưởng đại diện báo Nhân dân tại Phú Thọ cho biết: "Điều kiện tác nghiệp lần này tại Phú Thọ đã được Ban Tổ chức tạo điều kiện tối đa. Khu vực báo chí được trang bị đầy đủ đường truyền internet tốc độ cao, ổn định, hệ thống màn hình theo dõi trực tuyến và nguồn điện ổn định. Đây là yếu tố then chốt giúp chúng tôi có thể truyền tải tin bài về tòa soạn diễn ra thông suốt, gần như ngay lập tức sau khi thông tin được công bố. Sự chu đáo này không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin của mình".
Nội dung các bài viết, phóng sự không chỉ dừng lại ở diễn biến chính thức mà còn mở rộng khai thác về tâm tư, kỳ vọng của nhân dân địa phương, những góc nhìn chuyên sâu về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội đề ra.
Trong kỷ nguyên số, báo chí tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần này còn ghi dấu ấn bằng việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ và truyền thông đa phương tiện. Các tin tức không chỉ được xuất bản dưới dạng bài viết truyền thống mà còn được lan tỏa nhanh chóng qua các nền tảng mạng xã hội, dưới định dạng video ngắn, infographic và podcast.

Phóng viên Quốc Huy, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập cho biết: "Tôi đã tác nghiệp tại nhiều kỳ Đại hội lớn của các tỉnh, thành, nhưng phải nói rằng, công tác chuẩn bị của Phú Thọ lần này rất chuyên nghiệp và chu đáo. Ngay khi chúng tôi đến, đại diện của Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã nhiệt tình hướng dẫn về quy trình tác nghiệp, nội quy và đặc biệt là cơ sở vật chất ở Trung tâm báo chí".

Chính sự đa dạng hóa phương thức truyền tải này đã giúp thông tin về Đại hội tiếp cận được đông đảo công chúng, tạo nên sự đồng thuận và tin tưởng vào những quyết sách quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sự tận tâm của đội ngũ báo chí, cùng với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của tỉnh Phú Thọ, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò không thể thiếu của truyền thông trong việc lan tỏa quyết tâm chính trị, tạo đồng thuận xã hội, hướng tới một nhiệm kỳ mới đầy hy vọng và thành công của tỉnh Phú Thọ.