Gần 400 hiện vật, tài liệu, hình ảnh lịch sử báo chí sẽ được tiếp nhận tại Hội báo Toàn quốc 2019

Thứ sáu, 15/03/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những hiện vật, tài liệu, hình ảnh bao gồm phương tiện dùng để nhà báo tác nghiệp như máy thu thanh, máy quay, máy ảnh, loa, radio, đầu đĩa... hay những bút tích, hình ảnh, hồi ký của các nhà báo trong thời kỳ chiến tranh...sẽ được tiếp nhận tại Lễ hiến tặng hiện vật lần thứ 12.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại Hội báo Toàn quốc 2019 diễn ra từ ngày 15-17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Sự kiện sẽ được tổ chức tại Hội báo Toàn quốc 2019 diễn ra từ ngày 15-17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Vào chiều 14h00 ngày 15/03/2019 tới đây tại sự kiện Hội báo Toàn quốc 2019, Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật cho Bảo tàng.

Gần 400 hiện vật, tài liệu, hình ảnh quý giá liên quan tới lịch sử báo chí sẽ xuất hiện tại lễ tiếp nhận hiện vật tại Hội báo Toàn quốc 2019. Có thể kể đến đó là: Máy chữ, Máy ảnh, Sưu tập báo nước ngoài, Bức ảnh trụ sở báo Độc lập gia đình cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, nhà báo Trần Văn Lưu. Đầu đọc SHARP, VC SH 1000 và Camera Panasonic M3000, ghi lại các chương trình thát thanh, truyền hình hàng ngày, những vật dụng này được sản xuất tại Nhật Bản, được Đài PT – TH Cao Bằng sử dụng từ những năm 1994 đến 1998.

Một số tác phẩm sách của Nhà báo Quang Đạm được trưng bày trước đó tại buổi Tọa đàm 'Quang Đạm, nhà báo, nhà trí thức cách mạng'. Ảnh: Huy Hoàng

Một số tác phẩm sách của Nhà báo Quang Đạm được trưng bày trước đó tại buổi Tọa đàm 'Quang Đạm, nhà báo, nhà trí thức cách mạng'. Ảnh: Huy Hoàng

Không chỉ vậy những vật dụng, tác phẩm của cố nhà báo Quang Đạm như đồng hồ để bàn hiệu SLAVA do Liên Xô sản xuất sử dụng trong khi làm việc tại báo Nhân Dân cho đến lúc về hưu; chặn giấy và thước sử dụng trong khi viết bài, vẽ ký họa... từ khi công tác tại báo Nhân Dân (năm 1951) cho đến cuối đời, bản thảo viết tay: "Báo chí Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám" viết trong khoảng cuối những năm 70 của thế kỷ trước và Bản thảo viết tay: "Con đường báo chí đi theo Trường Chinh".

Một số bản thảo và bài đăng báo của Cố Nhà báo Quang Đạm được trưng bày trước đó tại buổi Tọa đàm 'Quang Đạm, nhà báo, nhà trí thức cách mạng'. Ảnh: Huy Hoàng

Một số bản thảo và bài đăng báo của Cố Nhà báo Quang Đạm được trưng bày trước đó tại buổi Tọa đàm 'Quang Đạm, nhà báo, nhà trí thức cách mạng'. Ảnh: Huy Hoàng

Ngoài ra còn 17 tập lưu báo từ năm 1963 đến 1981 (trong đó có tờ báo gốc số đặc biệt về ngày kỷ niệm Hội Nhà báo Việt Nam  21 tháng 4 năm 1963) được tiếp nhận từ Lãnh đạo Báo Bắc Giang. 

Ngày 28/7/2017, Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức được thành lập. Trước đó, Ban Quản lý Dự án đã nhận được sự ủng hộ hết lòng của các cấp, ngành, các tập thể và cá nhân, các nhà báo, gia đình nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước. Hiện tại, nhiều hiện vật, tư liệu quý đã được tập hợp, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ để phục vụ kế hoạch trưng bày.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hiện vật, tư liệu liên quan đến các giai đoạn phát triển của lịch sử báo chí Việt Nam vẫn chưa được sưu tầm. Với mong muốn sớm tập hợp, nghiên cứu sử dụng và phát huy kịp thời giá trị của các di sản văn hóa báo chí, trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2019, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Lễ hiến tặng hiện vật lần thứ 12.

Trường dạy làm Báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Trường dạy làm Báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Cũng tại khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2019, Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng sẽ tổ chức Triển lãm "70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng" và 20 năm Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; Giới thiệu cuốn sách mới xuất bản "Từ bến sông Nhùng" của tác giả Phạm Quốc Toàn.

Thời gian diễn ra sự kiện do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức:

Thứ Sáu ngày 15/03/2019

Buổi Sáng:

10h00: Khai mạc Triển lãm "70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng" và 20 năm Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

Buổi Chiều: 

14h00: Lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

15h00: Giới thiệu cuốn sách mới xuất bản "Từ bến sông Nhùng" của Nhà báo Phạm Quốc Toàn

Hội báo Toàn quốc 2019 bắt đầu từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hội báo toàn quốc sẽ mở cửa từ 08h00 đến 21h00 hàng ngày để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động.

Lễ Khai mạc diễn ra vào 09h00 thứ Sáu, ngày 15/3/2019 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo, đài, cùng hội viên - nhà báo và công chúng báo chí cả nước, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV và tiếp sóng trên các Đài Trung ương, địa phương.

Lễ Bế mạc diễn ra vào 15h00 ngày 17/3/2019 được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội và VOV.

Hoàng Huy

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội