Gần 500 suất quà được trao cho các em học sinh tại 2 điểm trường khó khăn của huyện Văn Bàn

Thứ hai, 25/11/2019 07:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 23/11, gần 500 suất quà đã được trao cho các em học sinh trường THCS Nậm Chày và trường tiểu học Nậm Tha (huyện Văn Bàn, Lào Cai), đây là hoạt động trong chương trình 'áo ấm mùa đông' được Đoàn thanh niên Trường ĐH Nội Vụ, Đoàn thanh niên Hội Nhà báo Việt Nam, Huyện đoàn Văn Bàn thực hiện.

Với mục đích khơi dậy và phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, giúp các bạn đoàn viên học tập và thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Sáng ngày 23/4, Đoàn thanh niên trường Đại học Nội Vụ đã tổ chức và phối hợp với Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Huyện đoàn Văn Bàn đã vượt chặng đường khó khăn để đến 2 điểm trường (THCS Nậm Chày và tiểu học Nậm Tha) trao gần 500 phần quà gồm chăn đệm; áo khoác; gạo cùng nhiều thùng quà là lương thực, thực phẩm cho các em học sinh bán trú thuộc 2 điểm trường trên.

Các đoàn viên thuộc khối công an huyện đã hỗ trợ nhiệt tình cho đoàn trong suốt hành trình thực hiện chương trình 'áo ấm mùa đông' tại Văn Bàn.

Các đoàn viên thuộc khối công an huyện đã hỗ trợ nhiệt tình cho đoàn trong suốt hành trình thực hiện chương trình 'áo ấm mùa đông' tại Văn Bàn.

Khoảng 8h sáng, với sự hỗ trợ của các đoàn viên khối công an huyện, đoàn đã chia làm hai nhóm vượt khoảng 30km đường từ trung tâm huyện tới điểm trường. Đoạn đường khó khăn, hiểm trở tuy nhiên đoàn đã đến nơi an toàn để đến trao quà cho các em học sinh thuộc hai xã khó khăn nhất của huyện Văn Bàn.

Sau khoảng 1h30 đi đường, đoàn đã đến được điểm trường THCS Nậm Chày để trao gần 300 phần quà là lương thực, chăn đệm và áo khoác cho các em học sinh. (trong ảnh: các cán bộ trường Đại học Nội vụ và các bạn đoàn viên cùng các em học sinh tại trường THCS Nậm Chày)

Sau khoảng 1h30 đi đường, đoàn đã đến được điểm trường THCS Nậm Chày để trao gần 300 phần quà là lương thực, chăn đệm và áo khoác cho các em học sinh. (trong ảnh: các cán bộ trường Đại học Nội vụ và các bạn đoàn viên cùng các em học sinh tại trường THCS Nậm Chày)

Nậm Chày là một xã đặc biệt khó khăn không chỉ ở huyện Văn Bàn mà còn là của cả tỉnh Lào Cai. Với gần 100 % người dân là đồng bào dân tộc Mông, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn (tỉ lệ hộ nghèo năm 2017 là trên 60%).

Do giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nên các em học sinh tại Nậm Chày đa phần phải học bán trú tại trường.

Do giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nên các em học sinh tại Nậm Chày đa phần phải học bán trú tại trường.

Với những phần quà của chương trình 'áo ấm mùa đông', hy vọng mùa đông năm nay của các em học sinh Nậm Chày sẽ phần nào vơi đi những khó khăn.

Với những phần quà của chương trình 'áo ấm mùa đông', hy vọng mùa đông năm nay của các em học sinh Nậm Chày sẽ phần nào vơi đi những khó khăn.

Cũng cách trung tâm huyện khoảng 30 km, Nậm Tha cũng là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Bàn và tỉnh Lào Cai. Đồng bào nơi đây chủ yếu là người Dao, Mông, Tày, do đồng bào nơi đây còn thiếu hụt về trình độ nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Gần 200 phần quà cùng chăn đệm cũng đã được trao cho các em học sinh trường tiểu học Nậm Tha.

Gần 200 phần quà cùng chăn đệm cũng đã được trao cho các em học sinh trường tiểu học Nậm Tha.

Với mỗi phần quà được trao sẽ là nguồn động viên cho các em học sinh, giúp các em vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, cũng như trong học tập. Tại buổi trao quà, thầy Đinh xuân Thái - Phó hiệu trưởng trường THCS Nậm Chày thay mặt các em học sinh trên địa bàn xã đã cám ơn những tình cảm tốt đẹp của các thầy cô và các bạn đoàn viên, các doanh nghiệp tài trợ đã đến với Nậm Chày để chia sẻ những khó khăn và động viên các em học sinh. Thầy Thái cũng hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cho các em một môi trường học tập tốt hơn nữa, đồng thời sẽ sử dụng đúng mục đích các phần quà mà đoàn đã trao tặng.

Đức Toàn

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục