Gần 700 cháu đăng ký đóng tiền thu phí cho 4 tháng “giải nhiệt” tại ao bơi ở làng
(CLO) Sau 1 năm thực hiện cho các cháu tắm bể bơi miễn phí, năm nay Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo (Hà Nội) đã thực hiện thu phí 100 nghìn đồng/4 tháng vào tắm, để lấy kinh phí duy trì hoạt động ao bơi và đã có gần 700 cháu đăng ký.
Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 30/4/2023, ao bơi tiền tỷ của làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là ao bơi đặc biệt miễn phí dành cho trẻ nhỏ vui đùa, tập bơi mỗi buổi chiều hè.
Sau 1 năm hoạt động miễn phí cho trẻ nhỏ vào tắm, năm nay ao bơi này đã thu phí hoạt động với 100 nghìn/1 cháu đăng ký hội viên và được tắm trong 4 tháng liền.

Bể bơi làng Hưng Giáo có diện tích 1.100m2, được hoàn thiện với kinh phí 1,3 tỷ đồng, chính thức hoạt động từ ngày 30/4/2023, đến nay đã trải qua hơn 2 năm.

Theo ghi nhận của PV, vào buổi chiều những ngày Hà Nội nắng nóng, trẻ em đều tụ tập đến ao bơi nô đùa thỏa thích bên làn nước mát.

Theo nhiều người dân cho biết, trước khi được cải tạo thành bể bơi, đây vốn là ao tù với nhiều loại rác thải. Ao bơi được hình thành do người dân làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) đã ủng hộ 1,3 tỷ đồng để cải tạo.

Theo Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, do năm trước chúng tôi cho bơi miễn phí nên không có kinh phí duy trì hoạt động bể bơi này. Nên năm nay ban lãnh đạo thôn cũng như ao bơi đã ra quy định mới, mở ra câu lạc bộ ao bơi, những thành viên trong câu lạc bộ phải đóng góp quỹ để có quỹ vận hành cho ao.

“Để cho công bằng, chúng tôi làm máy chấm vân tay để trước khi vào tắm, mọi người đều được yêu cầu chấm vân tay, nếu màu xanh thì tức là các cháu đã có thẻ hội viên và được phép tắm còn đối với cháu chấm vân tay không lên màu xanh thì tức là chưa có thẻ hội viên. Lúc đó các cháu vẫn được vào tắm, nhưng chúng tôi sẽ nhắc nhở bố mẹ cháu về trách nhiệm phải làm thẻ hội viên.” - Ông Bùi Xuân Vệ (60 tuổi), thành viên Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo nói.

Ông Bùi Xuân Vệ (60 tuổi), thành viên Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo cho biết thêm, quỹ hội viên được quy định các cháu đóng 100 nghìn đồng, tắm ở bể bơi trong vòng 4 tháng. Đây là Quỹ duy trì hoạt động như điện nước, trông coi. Cứ khoảng 2 tuần sẽ cho thay nước 1 lần, việc thay nước cũng được dùng muối để xử lý diệt sạch rêu tảo.

Thống kê nhanh của thành viên Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo, tính đến nay, đã có khoảng gần 700 cháu đã làm đơn và đã được đăng ký hội viên ở ao bơi này.

Thời gian bơi vào buổi sáng từ 7h đến 9h và chiều từ 16h30 đến 19h, với số lượng từ 200 đến 300 người mỗi ngày kể từ khi khai trương. Khu vực cho người lớn rộng 600m2 và khu vực dành cho trẻ em là 500m2, tạo không gian thoải mái và an toàn cho từng đối tượng tham gia.

Từ khi có bể bơi 'khổng lồ" này đã giúp trẻ em trong làng có nơi giải nhiệt dịp nghỉ hè.

Cũng chính nhờ "ao làng hóa bể bơi khổng lồ" này mà nhiều trẻ em đã biết bơi, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, đồng thời mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho làng quê.

Phía trên bờ luôn có phụ huynh và các thành viên Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo đứng dõi theo các cháu.
