Ghé thăm Hội chợ Giáng sinh Đức giữa lòng Thượng Hải

Thứ sáu, 03/04/2015 10:43 AM - 0 Trả lời

Ghé thăm Hội chợ Giáng sinh Đức giữa lòng Thượng Hải

Sự kiện: Giáng sinh

(Congluan.vn) - Không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để bay đến Đức, các bạn vẫn có thể tận hưởng không khí Giáng sinh đậm chất châu Âu ngay tại đất nước láng giềng Trung Quốc.
 
Báo Công luận 
 
Từ lâu hội chợ Giáng sinh đã trở thành một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu ở các nước châu Âu như Đức, Thụy Sĩ, Áo, Pháp và Italia mỗi khi gần đến thời điểm cuối năm. Những lễ hội giáng sinh đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ thời Trung cổ. Một trong những hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất của nước Đức là Strietzelmarkt Dresden lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1434. Đối với người dân các nước châu Á, không phải ai cũng có điều kiện để bay tới châu u, đón lễ giáng sinh dưới tiết trời ngập đầy tuyết trắng, dạo chơi tại các hội chợ, mua sắm cho mình những món quà tặng và thưởng thức các món ăn truyền thống trong dịp lễ này. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí ít hơn là bạn đã có thể làm được tất cả những việc này. 
 
German Christmas Market là hội chợ Giáng sinh lớn nhất của Trung Quốc nằm ở huyện Từ Hối thuộc Thượng Hải, dọc theo bờ sông Hoàng Phố. Nó được bắt đầu từ ngày 29/11 và kéo dài cho đến hết 24/12. Nơi đây đem đến hơn 100 gian hàng truyền thống bằng gỗ với rất nhiều đồ chơi làm bằng tay, đồ trang trí Giáng sinh, đồ trang sức và hàng thủ công mỹ nghệ. Giữa trung tâm hội chợ là một cây thông Noel cao 20m và được trang trí với hơn 20,000 ngọn đèn lấp lánh. Đến với hội chợ, ngoài việc mua sắm và thưởng thức các món ăn truyền thống, mọi người còn có thể hòa mình vào không khí sôi động với những màn biểu diễn đặc sắc được thể hiện bởi các đoàn ca múa, các ca sĩ nhạc Pop và các ảo thuật gia. German Christmas Market còn cung cấp một khu vui chơi dành riêng cho trẻ em với các hoạt động như tự tay nướng bánh, chụp ảnh với ông già Noel, đi xe băng chuyền và thăm các tòa lâu đài thu nhỏ.
 
Ẩm thực
 
Các món ăn truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh từ hơn 20 quốc gia đảm bảo sẽ làm hài lòng ngay cả những người sành ăn nhất. 
 
Glühwein là thứ đồ uống truyền thống luôn được nhiều người ưa thích trong những ngày nghỉ vào dịp lễ Giáng sinh. Nó được làm từ rượu vang đỏ, nước nóng, quế, đinh hương, hoa hồi, chanh đường và vani.
 
Chiếc bánh mì có hình dáng giống một nút thắt này có nguồn gốc từ nước Đức. Khác với những chiếc bánh mì thông thường, Brezel có lớp vỏ mỏng và phần ruột mềm, ăn rất dai. Bên ngoài mặt bánh được rắc muối và các loại hạt khô.
 
Xúc xích cà ri nổi tiếng của Berlin: xúc xích được chiên trong thời gian ngắn, sau đó được rưới nước sốt cà ri chua ngọt lên trên và cuối cùng là rắc thêm một chút bột cà ri.
 
Lebkuchen là một món bánh nướng truyền thống nổi tiếng của Đức và khá giống Ginger bread. Vào dịp lễ Giáng sinh, nó thường được làm với hình bông tuyết, cây thông noel và trái tim
 
Món chân giò ăn kèm với khoai tây, bắp cải đỏ hoặc dưa bắp cải cũng là một trong những món ăn nổi tiếng ở Đức và rất được nhiều người yêu thích.
 
Waffles là món bánh có xuất xứ từ Bỉ và thường được ăn với nhiều loại topping như sốt chocolate, sốt dâu, kem, hoa quả…
 
Wiener Schnitzel là đặc sản nổi tiếng nhất của Áo. Ban đầu nó được làm từ thịt bê đã rút hết xương và bao quanh bởi một lớp vụn bánh mì trước khi chiên. Ngày này người ta cũng hay dùng thịt heo để chế biến nên món ăn này.
 
Mua sắm
 
German Christmas Market cũng là nơi mà bạn có thể chọn mua cho mình và những người thân trong gia đình các món đồ thủ công độc đáo, đồ trang trí cho cây thông Noel và các mặt hàng dành cho trẻ em. Đa phần các mặt hàng được bày bán tại đây được nhập khẩu từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Theo quan niệm dân gian Đức, Nutcrackers là món đồ sẽ mang lại may mắn và bảo vệ cho gia đình của bạn. Nó được làm bằng gỗ và mang hình người lính, hiệp sĩ hoặc đức vua. Bắt đầu xuất hiện từ thế kỉ 15, đây là món đồ trang trí truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh tại các nước châu Âu.
 
Bên cạnh những món đồ trang trí vốn đã quen thuộc, các sản phẩm được làm từ ren cũng khá được ưa chuộng. Nơi khai sinh ra những món đồ này là thành phố Plauen ở nước Đức nổi tiếng với sản xuất dệt may.
 
Đến với German Christmas Market, các chị em không thể bỏ qua những phụ kiện và đồ trang sức của nhà thiết kế Dave Kapin. Trong 4 năm, nhà thiết kế này đã từng làm việc cho các nhãn hiệu danh tiếng như Lamer, Estee Lauder, Dior, L’oreal, Maybeline và La Prairie.
 
Sinh ra ở Singapore, Samantha Lim đã có nhiều năm theo đuổi niềm đam mê là thiết kế đồ trang sức. Những sản phẩm của cô thường có ý tưởng từ thiên nhiên với thiết kế táo bạo.
 
Hape Toy là thương hiệu sản xuất đồ chơi bằng gỗ thân thiện với môi trường với tiêu chuẩn chất lượng và an toàn nhất thế giới. Những món đồ chơi được nhập khẩu từ Đức này được thiết kế mang tính giáo dục cao và rất bền đẹp.
 
Bắt nguồn từ thế kỷ 18, những chiếc hộp âm nhạc ban đầu được làm khá đơn giản bằng gỗ và được quay bằng tay. Ngày nay cứ vào dịp Giáng sinh, người ta lại có thói quen mua những chiếc hộp âm nhạc có hình những câu chuyện nổi tiếng trong Kinh Thánh, cảnh Chúa giáng sinh hay những hình ảnh trong các câu chuyện cổ tích để làm quà tặng hoặc trang trí trong nhà.
 
Hội chợ Giáng sinh này cũng mang đến nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm làm từ thiên nhiên tốt nhất của Pháp với rất nhiều loại sản phẩm khác nhau như: xà phòng thiên nhiên của Marseille, bọt biển tự nhiên từ Địa trung hải, hoa oải hương từ Provence, nến và sáp ong…
 
Trúc An
Ảnh: Shanghai Christmas Market

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa