Ghi nhầm kế hoạch doanh thu gần 1 triệu tỷ đồng, một công ty gỗ gây sốc vì... lỗi đánh máy
(CLO) CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị vừa phải đính chính nghị quyết đại hội cổ đông sau khi công bố nhầm kế hoạch kinh doanh lên tới gần 1 triệu tỷ đồng. Sự cố hiếm gặp này diễn ra trong bối cảnh công ty vẫn đang ghi nhận lỗ lũy kế, kết quả kinh doanh chỉ đạt vài trăm triệu đồng mỗi quý và ba năm liên tiếp không chia cổ tức.
Từ con số nhầm gần 1 triệu tỷ đồng đến thực trạng tài chính âm 18 tỷ và ba năm không chia cổ tức
CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị (mã UPCoM: MDF) vừa phát hành văn bản đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do lỗi đánh máy nghiêm trọng liên quan đến đơn vị tính.
Cụ thể, tại Điều 3 liên quan đến phân phối lợi nhuận 2024, văn bản gốc ghi khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên tới gần 19.000 tỷ đồng, trong khi con số thực tế chỉ là âm gần 19 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, tại khoản 1 Điều 4, kế hoạch doanh thu 2025 bị ghi nhầm thành gần 981.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế cùng ở mức hơn 8.100 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, các con số được sửa về đúng thực tế: doanh thu khoảng 981 tỷ đồng và lợi nhuận trước – sau thuế lần lượt là hơn 8,1 tỷ đồng.
MDF hiện có vốn điều lệ hơn 551 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến cuối quý I/2025 là hơn 1.043 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng gần 662 triệu đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả khả quan này đạt được nhờ doanh thu tăng 6% lên gần 228 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện từ 6,4% lên 7,8%, và các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng lần lượt giảm 39% và 41%.
Dù vậy, lỗ lũy kế của MDF vẫn đang ở mức 18,3 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không chia cổ tức năm 2024, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp không thực hiện quyền lợi cổ đông. Điều này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn từ 2010 đến 2021 khi doanh nghiệp đều đặn chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 1% đến 14%.
Cổ phiếu mất gần 80% giá trị sau hơn 3 năm, thanh khoản teo tóp
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MDF thuộc nhóm thanh khoản thấp, với khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ 738 cổ phiếu mỗi phiên trong 1 năm gần nhất. Thị giá hiện xoay quanh mức 6.700 đồng/cp, đã hồi phục 12% trong 3 tháng gần đây nhưng vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.
Từ mức đỉnh hơn 31.500 đồng/cp vào tháng 11/2021, cổ phiếu MDF đến nay đã mất gần 79% giá trị. Đà giảm sâu trong bối cảnh kết quả kinh doanh không còn đột biến, lỗ lũy kế kéo dài và khả năng chi trả cổ tức ngày càng xa vời khiến mã này rơi vào nhóm kém hấp dẫn với giới đầu tư.
Doanh nghiệp cho biết đã cơ cấu lại sản phẩm, tập trung vào nhóm hàng chất lượng cao nhằm cải thiện giá bán bình quân, vốn đã tăng gần 16% so với trước. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay được tiết giảm đáng kể nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất giảm, hiện chỉ dao động quanh mức 5% đến 5,3% mỗi năm so với 6,4% đến 8% năm trước. Tuy nhiên, mức sinh lời vẫn còn khá thấp so với quy mô tổng tài sản hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế quý I chỉ mới đạt chưa đến 700 triệu đồng.