Giá dầu giảm bất chấp lệnh trừng phạt mới của EU với Nga
(CLO) Giá dầu Brent giảm 1,1% còn 66,68 USD/thùng dù EU áp gói trừng phạt 19 hạ trần dầu Nga xuống 47,6 USD.
Giá dầu thô tiếp tục giảm vào ngày thứ Sáu, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp, xóa sạch đà tăng đầu tuần sau các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu Primorsk.

Các nhà phân tích cho biết xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, làm dấy lên lo ngại rằng nếu xu hướng này kéo dài, Nga có thể buộc phải cắt giảm sản lượng dầu.
Liên minh châu Âu (EU) ngày thứ Sáu công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các công ty Trung Quốc và nước ngoài khác mua dầu Nga, thể hiện nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế lên Nga và các đối tác hỗ trợ nước này.
Gói trừng phạt thứ 19 kể từ khi Nga mở rộng xung đột tại Ukraine vào năm 2022 nhắm đến các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và tiền mã hóa của Nga, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ việc mua khí hóa lỏng từ Nga sớm hơn một năm so với dự kiến, theo Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.
Các biện pháp mới bao gồm hạ giá trần dầu thô Nga xuống 47,6 USD mỗi thùng và áp dụng trừng phạt đối với các tàu chở dầu vi phạm các hạn chế của phương Tây.
Tuy nhiên, gói trừng phạt này cần sự đồng thuận của 27 nước thành viên EU, điều không dễ đạt được. Ông Robert Yawger từ Mizuho nhận định rằng 18 vòng trừng phạt trước đó của EU không hiệu quả trong việc ngăn chặn dòng chảy xuất khẩu dầu Nga.
Ông Dennis Kissler từ ROK Financial cho rằng thị trường dầu đang ở trạng thái cân bằng mong manh, khi nguồn cung dư thừa từ OPEC+ đối mặt với khả năng sụt giảm doanh số dầu Nga, khiến giá dầu thô dao động trong biên độ hẹp.
Đầu tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,25% và dự báo sẽ có thêm hai lần cắt giảm trong năm nay.
Tuy nhiên, ông John Kilduff từ Again Capital cho rằng động thái của Fed không thúc đẩy tăng trưởng thị trường dầu do các yếu tố cơ bản của thị trường. Ông lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất thêm có thể làm suy yếu đồng USD, khiến giá dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế, từ đó gây áp lực lên thị trường dầu.
Trong báo cáo triển vọng quý, các nhà phân tích của Citi dự báo giá dầu Brent sẽ giảm xuống khoảng 60 USD mỗi thùng vào cuối năm nay và kéo dài sang năm 2026, do OPEC+ quyết định nới lỏng hạn chế sản lượng, dẫn đến dự trữ dầu toàn cầu tăng 1,1 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025 và 2,1 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026.
Citi cũng cảnh báo rằng giá dầu Brent có thể chạm mức 50 USD mỗi thùng nếu nhu cầu toàn cầu giảm do kinh tế vĩ mô suy yếu, nguồn cung tăng nhanh hơn dự đoán, và Trung Quốc không tích trữ dầu như kỳ vọng.
Vào ngày thứ Sáu, giá dầu thô Nymex giao tháng 10 giảm 1,4% xuống 62,68 USD mỗi thùng, dầu Brent giao tháng 11 giảm 1,1% xuống 66,68 USD mỗi thùng, trong khi khí tự nhiên Nymex giao tháng 10 giảm 1,7% xuống 2,888 USD mỗi triệu BTU.
Tính cả tuần, giá dầu thô Nymex giữ nguyên, dầu Brent giảm 0,4%, và khí tự nhiên Mỹ giảm 1,8%.
Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong lĩnh vực năng lượng, đại diện bởi Energy Select Sector SPDR Fund, kết thúc tuần gần như không thay đổi.
Trong năm ngày qua, các công ty năng lượng và tài nguyên thiên nhiên ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, dẫn đầu là New Fortress Energy tăng 78,6%, Oklo tăng 63,5%, và Plug Power tăng 43,4%, theo dữ liệu từ Barchart.com.
Những diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, từ áp lực trừng phạt đến biến động cung cầu.
Trong khi EU nỗ lực siết chặt nguồn thu dầu mỏ của Nga, hiệu quả thực tế của các biện pháp này vẫn còn là dấu hỏi, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để cân bằng lợi ích kinh tế và địa chính trị.