Thị trường - Doanh nghiệp

Giá dầu giữ ổn định sau khi Nga nối lại xuất khẩu

Việt Hà (Theo Channel News Asia) 18/11/2025 07:00

(CLO) Giá dầu chỉ nhích nhẹ khi Novorossiysk nối lại xuất khẩu, kéo Brent về 64,20 USD/thùng và WTI xuống 59,91 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi hoạt động bốc dỡ dầu tại trung tâm xuất khẩu Novorossiysk của Nga được nối lại. Trước đó, cảng Biển Đen này đã phải tạm dừng hai ngày do hứng chịu cuộc tấn công từ phía Ukraine.

770-202511180639531.png
Hình minh họa thùng chứa dầu. Ảnh: Turkic World

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng gần nhất giảm 19 cent, tương đương 0,3%, và đóng cửa ở mức 64,20 USD mỗi thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ cũng ghi nhận mức giảm 18 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 59,91 USD mỗi thùng.

Trước khi giảm, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 2% trong phiên cuối tuần và khép lại tuần với mức tăng nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc xuất khẩu dầu qua Novorossiysk cùng một điểm trung chuyển lân cận thuộc Liên danh Đường ống Caspian bị gián đoạn, ảnh hưởng đến khoảng 2% nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo hai nguồn tin trong ngành dầu khí và dữ liệu từ LSEG, hoạt động bốc dỡ tại Novorossiysk đã được khởi động lại từ ngày Chủ Nhật. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vẫn đang là tâm điểm chú ý của thị trường.

Chuyên gia năng lượng Scott Shelton thuộc TP ICAP Group nhận định, áp lực giảm giá đầu phiên xuất phát từ việc Novorossiysk nối lại hoạt động, nhưng xu hướng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tiến hành tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk tại vùng Samara cũng bị đánh trúng vào Chủ Nhật.

Chuyên gia Toshitaka Tazawa của Fujitomi Securities nhận định, nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá tác động dài hạn của các cuộc tấn công này đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.

Thị trường hiện cũng đang theo dõi sát sao những ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy thương mại dầu của Nga.

Mỹ đã ban hành lệnh cấm giao dịch với hai tập đoàn dầu khí lớn là Lukoil và Rosneft kể từ sau ngày 21/11, nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình liên quan đến tình hình Ukraine.

Phát biểu trong ngày Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump cho biết đảng Cộng hòa đang soạn thảo một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Nga. Ông cũng không loại trừ khả năng đưa Iran vào danh sách các nước bị trừng phạt.

Trong cuộc họp diễn ra vào đầu tháng, liên minh OPEC+ đã quyết định nâng sản lượng mục tiêu trong tháng 12 thêm 137.000 thùng mỗi ngày. Mức tăng này tương đương với các tháng 10 và 11 trước đó. Đồng thời, nhóm cũng thống nhất tạm ngừng việc tăng sản lượng trong quý I năm tới.

Báo cáo từ ING cho thấy thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục đối mặt với tình trạng dư cung lớn kéo dài đến hết năm 2026.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rủi ro nguồn cung đang gia tăng, xuất phát từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, cùng với vụ Iran bắt giữ một tàu chở dầu tại Vịnh Oman sau khi tàu này đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày của thế giới.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial, nhận định biến động giá dầu thô sẽ còn kéo dài trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm.

Dữ liệu định vị mới nhất cho thấy các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng đối với hợp đồng dầu Brent trên sàn ICE thêm 12.636 lô trong tuần báo cáo vừa qua, nâng tổng số lên 164.867 lô tính đến ngày thứ Ba tuần trước.

ING cho rằng động thái này chủ yếu xuất phát từ việc đóng trạng thái bán khống, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước những bất định liên quan đến các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng giá dầu. Ông cho biết lượng dầu tồn kho trên biển có xu hướng tăng nhưng chưa dẫn đến sự gia tăng tương ứng tại các kho lưu trữ trên đất liền.

UBS dự báo giá dầu sẽ giảm về nửa dưới của biên độ giao dịch trong vài tháng tới, nhưng triển vọng sẽ tích cực hơn trong nửa cuối năm 2026.

Cùng ngày, Goldman Sachs đưa ra dự báo rằng giá dầu sẽ giảm dần trong suốt năm 2026 do sản lượng tăng mạnh, khiến thị trường dư thừa khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giá dầu giữ ổn định sau khi Nga nối lại xuất khẩu
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO