Giá dầu Nga lập đỉnh mới sau loạt tấn công của UAV Ukraine vào nhà máy lọc dầu
(CLO) Giá xăng Ai-95 vọt lên 999 USD/tấn sau loạt UAV Ukraine đánh trúng 3 nhà máy lọc dầu lớn của Nga.
Giá xăng dầu tại Nga đã chạm mức cao chưa từng có sau khi một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây thiệt hại nghiêm trọng cho ít nhất ba nhà máy lọc dầu lớn, buộc các cơ sở này phải tạm dừng hoạt động, theo thông tin từ tờ Moscow Times.

Nga, một trong những quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới, phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ để duy trì ngân sách và hỗ trợ các hoạt động quân sự tại Ukraine.
Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, gây tác động đáng kể đến nền kinh tế và khả năng cung cấp nhiên liệu cho quân đội nước này.
Theo số liệu từ Sàn Giao dịch Hàng hóa Quốc tế St. Petersburg, giá xăng Ai-92 đã tăng lên 71.500 rúp (khoảng 888 USD) mỗi tấn, trong khi xăng Ai-95 đạt mức 80.430 rúp (khoảng 999 USD) mỗi tấn. Chỉ trong vòng 24 giờ, giá xăng đã tăng tới 2,2%, và từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng Ai-92 và Ai-95 lần lượt tăng 38% và 49%.
Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, gây thiệt hại cho các cơ sở thuộc công ty Rosneft tại Novokuybyshevsk và Saratov, cùng với nhà máy lọc dầu Volgograd của Lukoil - một trong những nhà máy lớn nhất thế giới.
Theo các báo cáo địa phương, xăng Ai-95 gần như không còn tại nhiều trạm xăng hoặc chỉ được bán thông qua phiếu phân phối cho các doanh nghiệp.
Bộ Năng lượng Nga khẳng định rằng tình hình vẫn đang được kiểm soát, nguồn cung nhiên liệu không bị gián đoạn và xuất khẩu dầu mỏ vẫn diễn ra bình thường.
Tuy nhiên, tuyên bố này mâu thuẫn với các báo cáo từ Moscow Times, cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin chính thức.
Trong khi đó, Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa đã gây ra thiệt hại đáng kể, khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Nga giảm 4,11%, tương đương 74,1 tỷ USD.
Các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu chiếm tới 42% tổng số vụ tấn công trong năm 2025, trở thành một chiến lược trọng tâm của Ukraine.
Gần đây nhất, Ukraine đã tấn công cảng Olya ở tỉnh Astrakhan của Nga, một trung tâm quan trọng cho các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Những động thái này cho thấy sự leo thang trong các hành động nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Nga.