Gia đình NSƯT Hoài Linh thông tin chi tiết cáo phó và tang lễ của bố ruột

Thứ năm, 07/10/2021 13:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Dương Triệu Vũ - em trai Hoài Linh đã đại diện gia đình đăng cáo phó, thông báo tang lễ của bố ruột. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh, gia đình Hoài Linh xin miễn thăm viếng, không nhận phúng điếu, vòng hoa.

Tối 6/10, thông tin bố ruột của NS Hoài Linh qua đời đã khiến rất nhiều người bàng hoàng, tiếc thương. Sáng nay (7/10), ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai của NS Hoài Linh cũng đã chính thức đăng tải cáo phó của bố và gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, động viên của mọi người tới gia đình mình.

gia dinh nsut hoai linh thong tin chi tiet cao pho va tang le cua bo ruot hinh 1

Dương Triệu Vũ cho biết gia đình sẽ tổ chức lễ tang an toàn, tuân thủ quy định trong lúc dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM.

Dương Triệu Vũ cho biết gia đình sẽ tổ chức lễ tang an toàn, tuân thủ quy định trong lúc dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM. Nam ca sĩ chia sẻ: "Dương Triệu Vũ xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ, nguyện cầu đầy yêu thương dành cho bố của Vũ, ông Võ Tòa. Ngay lúc này tang gia bối rối. Lo lắng để tang lễ được diễn ra một cách chỉn chu, an toàn và tuân thủ theo quy định, xin cho phép Vũ gửi lời cảm tạ từng người sau khi mọi nghi thức được hoàn tất. Xin cảm tạ và tri ân".

Theo thông tin trên cáo phó, ông Võ Toà qua đời vào lúc 20h18 ngày 6/10 tại Việt Nam, lễ tẩm liệm và phát tang đã diễn ra vào lúc 6h30 sáng nay (tức ngày 7/10). Thi hài người quá cố sẽ được hoả táng tại đài hoá thân Phúc An Viên (TP. Thủ Đức) vào lúc 6h30 ngày 8/10. Đặc biệt, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, gia đình thông báo miễn thăm viếng, miễn phúng điếu và từ chối nhận vòng hoa.

Trong danh sách các con đứng ra kính báo tin buồn, NS Hoài Linh (tức Võ Nguyễn Hoài Linh) đại diện trưởng nam. Trong đó 3 người con của ông Võ Toà và bà Lệ Phương là Võ Nguyễn Duy Linh, Võ Nguyễn Phương Trâm, Võ Nguyễn Phương Trang đều ghi rõ đang ở Mỹ. Riêng NS Hoài Linh và Dương Triệu Vũ (tức Võ Nguyễn Tuấn Linh) không có dòng chữ "USA" nên có thể cho rằng nam danh hài vẫn đang ở Việt Nam để cùng các anh em lo liệu hậu sự cho bố.

Bố NS Hoài Linh năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông cùng vợ thời gian qua đều sinh sống ở Mỹ và thỉnh thoảng về Việt Nam. Sau khi ông qua đời, hai người em của Hoài Linh là Dương Triệu Vũ và Phương Trang đều chia sẻ lời tri ân đến bố, còn nam nghệ sĩ hiện tại vẫn chưa có động thái gì.

gia dinh nsut hoai linh thong tin chi tiet cao pho va tang le cua bo ruot hinh 2

Cáo phó bố ruột NS Hoài Linh ghi rõ gia đình miễn thăm viếng, không nhận phúng điếu và vòng hoa.

Trong dịp sinh nhật của bố cách đây không lâu, Hoài Linh đã không giấu những dòng nước mắt và có những chia sẻ đầy cảm động: “Nếu giảm đi một tuổi để cho bố mẹ sống thêm một tuổi thôi, con sẵn sàng. Bởi vì riêng với chị em con, bố mẹ là nguồn động lực lớn nhất, tất cả những đau khổ những buồn bã ngoài xã hội, tụi con đem về nhà chỉ có bố mẹ là nơi vững chắc nhất mà con có thể tin tưởng được”.

Trước đó, Hoài Linh cho biết, bố anh muốn ở tại Việt Nam để dưỡng tuổi già. Ông cũng có nguyện vọng được yên nghỉ tại quê nhà, trong vòng tay của nam danh hài. Trong liveshow “Uyên uyển” của Dương Triệu Vũ diễn ra tại Nha Trang cuối năm 2020, bố mẹ và Hoài Linh cũng tham gia. Trên sân khấu, Dương Triệu Vũ tiết lộ anh dành tiết mục đặc biệt tặng bố mẹ là màn song ca với anh trai Hoài Linh. "Tôi chọn Nha Trang làm địa điểm tổ chức liveshow bởi nơi đây mẹ tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên cho gia đình sinh sống từ đồng lương của một y sĩ", Dương Triệu Vũ xúc động nói.

Gia đình Hoài Linh sang Mỹ định cư từ những năm 1995, với 6 anh chị em: 3 trai, 3 gái. Hoài Linh là con thứ 3 và là con trai trưởng trong gia đình. Dương Triệu Vũ từng bị Hoài Linh ngăn cấm theo đuổi nghệ thuật nhưng sau này khi thấy em út đạt được những thành công nhất định, nam danh hài mới ủng hộ tinh thần và đưa ra những lời khuyên.

gia dinh nsut hoai linh thong tin chi tiet cao pho va tang le cua bo ruot hinh 3

6 anh em NS Hoài Linh. Ảnh: NLĐ.

Các thành viên còn lại đều có gia đình riêng và cuộc sống ổn định. Dù mỗi người ở một nơi và ít có thời gian gặp nhau nhưng họ vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến nhau.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cũng thông báo tang lễ bố nghệ sĩ Hoài Linh. Nam ca sĩ viết: "Vậy là chúa đã đưa tay đón bố về nơi nước Ngài! Bố đi thanh thản nhé!".

Loạt sao Việt khác như: Vũ Khắc Tiệp, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương, Cát Phượng, Hồng Ngọc.... cũng gửi lời chia buồn với gia đình Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Hoài Linh.

BV

Bình Luận

Tin khác

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đời sống văn hóa
12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa