Giá heo hơi tăng mạnh, doanh nghiệp chăn nuôi lãi lớn quý I/2025
(CLO) Trong quý I/2025, giá heo hơi trung bình tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức trung bình 76.500 đồng/kg, thậm chí có thời điểm vượt 80.000 đồng/kg. Diễn biến này đã giúp nhiều doanh nghiệp chăn nuôi heo ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
Giá heo hơi tăng cao, doanh nghiệp chăn nuôi hưởng lợi
Giá heo hơi tăng mạnh trong quý I/2025 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi. Dabaco (HOSE: DBC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 508 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức lãi quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) cũng báo cáo lợi nhuận sau thuế 3.350 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng nông nghiệp đóng góp 407 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) đạt lợi nhuận sau thuế 132 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm do công ty cắt giảm hoạt động kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, tập trung vào mảng chăn nuôi heo. Sản lượng heo bán ra đạt hơn 160.000 con, tăng gần 50% so với cùng kỳ.
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo cáo lợi nhuận sau thuế 341 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng chăn nuôi heo giảm 74%, chỉ còn 76 tỷ đồng, do công ty đã giảm quy mô đàn trong giai đoạn 2022–2023.
Doanh nghiệp chế biến thịt ghi nhận kết quả trái chiều
Trong khi các doanh nghiệp chăn nuôi heo hưởng lợi từ giá heo hơi tăng, các doanh nghiệp chế biến thịt ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều.
Vissan (UPCoM: VSN) báo cáo lợi nhuận sau thuế quý I/2025 đạt 18,6 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá heo hơi đầu vào và chi phí thuê đất tăng cao, làm giảm biên lợi nhuận.
Ngược lại, Masan MeatLife (UPCoM: MML) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng trong quý I/2025. Kết quả này đạt được nhờ tăng trưởng doanh thu ở các mảng thịt mát, thịt chế biến và trang trại, cùng với việc tối ưu hóa chi phí sản xuất.
Theo ông Ngô Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc BAF, giá thịt heo tại Việt Nam khó giảm xuống dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian tới và có khả năng tăng lên mức 80.000 đồng/kg. Nguyên nhân do dịch tả heo châu Phi (ASF) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn cung. Ngoài ra, việc tăng nhập khẩu thịt heo khó ảnh hưởng đến giá trong nước do thói quen tiêu dùng ưu tiên thịt tươi sống.