Gia Lai căng mình canh “giặc lửa”
(CLO) Thời tiết nắng nóng khiến cho những cánh rừng ở Gia Lai trở nên khô khốc, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại, thời điểm này các địa phương đang ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát triển khai đồng bộ các biện pháp chống “giặc lửa”, giữ rừng.
Túc trực ngày đêm đối phó với “bà hỏa”
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 600.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 478.749 ha, rừng trồng 155.522 ha và rừng trồng chưa thành rừng 14.000 ha. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm nắng nóng. Nhiều cánh rừng hiện tại đã đặt trong tình trạng báo động cấp V – cấp đặc biệt nguy hiểm rất dễ xảy ra cháy rừng, lây lan nhanh và khó kiểm soát.
Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng có thể xảy ra, ngay đầu mùa khô UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Huyện Đăk Pơ một trong những địa phương tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao
Có mặt tại huyện Đăk Pơ (Gia Lai) những ngày này, chúng tôi đã cảm nhận được cái nắng chói chang, oi bức của mùa hè đang cận kề. Đây là huyện có diện tích rừng trồng lớn, diện tích rừng dễ xảy ra cháy. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến những cánh rừng đang bị đe dọa. Vì vậy, thời điểm này lực lượng bảo vệ rừng cũng đang phải dốc toàn bộ sức lực, ngày đêm tuần tra, canh gác ở các vùng trọng điểm nhằm đối phó với “bà hỏa”.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ, trên địa bàn hiện có hơn 50.000 ha rừng. Trong những năm qua, diện tích rừng trồng tăng nhanh đã góp phần cải thiện sinh kế cho các hộ dân sống gần rừng, ven rừng…Tuy nhiên, diện tích rừng trồng tăng đã khiến cho công tác PCCCR trở nên cấp thiết vào mùa khô.

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê phối hợp với các tổ nhận khoán tuần tra, tuyên truyền về công tác PCCCR
Trao đổi với PV, ông Đào Duy Tuấn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ cho biết: “Mùa khô trên địa bàn huyện thường kéo dài đến 6 tháng, biên độ giao động nhiệt cao, độ ẩm không khí vào mùa khô rất thấp nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Diện tích rừng trồng tập trung lớn, vật liệu cháy nhiều cùng với ý thức của một số người dân còn hạn chế trong việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết năm 2024, đơn vị đã chủ động tham mưu, trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai công tác PCCCR; đồng thời kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR và bố trí lực lượng trực 24/24 tại các điểm nóng. Phân vùng các diện tích rừng dễ cháy và rất dễ cháy, qua đó phân công bố trí lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng nhằm kịp thời ngăn chặn, tham gia chữa cháy rừng kip thời khi xảy ra cháy…”.

Xử lý thực bì (đốt có điều khiển) một trong những phương án PCCCR
Một trong những đơn vị quản lý và bảo vệ diện tích rừng tương đối lớn là Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê (đóng chân trên địa bàn huyện Đăk Pơ). Xác định việc PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu mùa khô đến nay, Ban đã dốc toàn bộ lực lượng để tuần tra, ngăn chặn cháy rừng trên địa bàn.
Ông Lê Thái Hùng – Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê chia sẻ: “Diện tích rừng mà đơn vị quản lý và bảo vệ phần lớn là địa hình đồi núi cao, trên các sườn núi dốc nên công tác PCCCR cũng gặp nhiều khó khăn. Hàng năm đơn vị luôn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR. Với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực 24/24, đơn vị cũng phối hợp với các tổ nhận khoán tuyên truyền về công tác PCCCR.
Hàng tuần lực lượng của ban quản lý ở các trạm bảo vệ rừng đã thực hiện tuyên truyền cá biệt đối với các hộ dân có nương rẫy sản xuất gần rừng. Năm nay mùa khô đến sớm hơn nên đơn vị cũng thực hiện việc xử lý thực bì (đốt có điều khiển) sớm hơn”.
Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra cháy rừng
Nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn các điểm cháy, tránh để xảy ra cháy lớn, Hạt Kiểm lâm các huyện và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Chi cục Kiểm lâm và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng của tỉnh Gia Lai…

Các đơn vị chủ rừng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR
Tương tự, huyện Kông Chro cũng là địa phương dễ xảy ra cháy rừng bởi thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài. Để chủ động phòng, chống cháy rừng, các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng vào cuộc nhằm chung tay quản lý, bảo vệ rừng.
“Lâm phần quản lý rộng, diện tích rừng giáp ranh đến 3 huyện nên công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn, vất vả. Xác định phương châm phòng là chính, đầu mùa khô đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, trực 24/24 tại các khu vực trọng điểm cháy; quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy. Đặc biệt là ký cam kết với các hộ dân có nương rẫy sản xuất gần với rừng…”, ông Nguyễn Minh Sự – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa cho hay.

Các đơn vị chủ rừng ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát triển khai đồng bộ các biện pháp giữ rừng
Để chủ động trong công tác PCCCR, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị liên quan, chủ động thực hiện tốt công tác PCCCR. Thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để… Chủ động phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCCR.
UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, cộng đồng, hộ nhận khoán... quản lý chặt chẽ việc đốt thực bì để sản xuất nương rẫy, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng lửa trong, gần rừng trong những ngày nắng nóng; bố trí lực lượng trực 24/24 vào những ngày nắng nóng, tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng
Khi có xảy ra cháy rừng trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tài nguyên rừng; đảm bảo an toàn về tính mạng con người khi tham gia chữa cháy rừng.
Đồng thời, phải chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cũng như làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.
Bài và ảnh: Trần Hiền