Gia Lai: “Cát tặc” bị phạt 175 triệu đồng và bị thu hơn 1.000m3 cát

Thứ ba, 12/04/2022 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khai thác cát không có giấy phép, ông T.Đ.T (SN 1981, ngụ tại xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai) bị phạt 175 triệu đồng. Ngoài ra, ông T. còn bị tịch thu một máy bơm và 1.000m3 cát.

Ngày 12/4, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 tổ chức và 4 cá nhân số tiền hơn 180 triệu đồng trong vụ khai thác cát lậu tại thị xã An Khê (Gia Lai).

gia lai cat tac bi phat 175 trieu dong va bi thu hon 1000m3 cat hinh 1

Hai chiếc ô tô tải vận chuyển cát không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ông T. bị phạt về hành vi khai thác cát không có giấy phép với số tiền 175 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông T. còn bị tịch thu tang vật gồm một máy xúc, 1 máy bơm và hơn 1.000m3 cát.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng ra quyết định xử phạt ông T.A.T (SN 1977, ngụ xã An Phú, thị xã An Khê) và ông Đ.V.A (SN 1968, ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê) số tiền 750.000 đồng, về hành vi vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp; ông N.Đ.H (SN 1975, ngụ xã An Phú) bị xử phạt 400.000 đồng về hành vi tàng trữ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Với hành vi mua cát không rõ nguồn gốc hợp pháp, Công ty TNHH MTV Long Phước (trú tại thị xã An Khê) cũng bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng.

Trước đó, Công an thị xã An Khê phát hiện 2 xe ô tô BKS 81C-101.81 và 81C-160.44 vận chuyển 18m3 cát lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các tài xế khai nhận, số cát trên được vận chuyển từ một bãi tập kết tại xã Xuân An, thị xã An Khê đến một công trình xây dựng trên địa bàn. Từ lời khai của tài xế, Công an thị xã An Khê đã kiểm tra bãi tập kết cát tại xã Xuân An của ông T.

Tại hiện trường có 1 máy bơm đang hút cát dưới lòng suối Nước Bon lên ô tô BSK 81C-177.08, phía bên trên có bãi tập kết cát hơn 1.000m3. Làm việc với cơ quan Công an, ông T. khai nhận, mỏ cát không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngay sau đó, Công an thị xã An Khê đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Thiên An

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống