Gia Lai: Làm giả thông tin con trai mắc bệnh, đã tử vong để kêu gọi tiền hỗ trợ
(CLO) Một cá nhân đã đăng tải lên mạng xã hội về việc con trai mắc bệnh nặng, hiện đã tử vong và không có tiền lo hậu sự để xin được hỗ trợ. Tuy nhiên, chính quyền xác nhận vụ việc không có thật.
Ngày 13/3, UBND xã Diên Phú, TP Pleiku (Gia Lai) đã phủ nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một gia đình trên địa bàn xã có cháu bé gần 1 tuổi tử vong, không có tiền để lo hậu sự.
Trước đó, vào sáng 12/3 trên trang Facebook cá nhân có tên Huỳnh Hữu Hiếu (tự nhận là nhà ở xã Diên Phú, TP Pleiku) liên tục chia sẻ lên các hội, nhóm trên mạng xã hội về việc kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình vì con trai gần 1 tuổi bị bệnh và đã tử vong.
Huỳnh Hữu Hiếu đăng: “Xin mọi người giúp đỡ cho con trai em trong lúc này với ạ. Em tên Hiếu, em ở xã Diên Phú. Hiện con trai em mắc bệnh viêm màng phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng máu, bé chuyển viện vào nằm Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM điều trị 2 tháng nay, do bệnh tình trở nặng, bé được đưa vào cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Do lo chi phí điều trị cho bé 2 tháng nay, gia đình em hiện giờ khó khăn, em không xoay sở được nên em mới đăng bài. Mong cô chú, anh chị rủ lòng thương giúp em chút chi phí, để em sớm đưa con về quê lo hậu sự cho con. Cô chú, anh chị giúp cháu xin gửi vào số tài khoản em: 069887911. Ngân Hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB Bank), tên em: HUỲNH HỮU HIẾU. SĐT em: 0367827417. Cô chú, anh chị giúp con em trong lúc này vợ chồng em xin chân thành cảm ơn nhiều lắm”.

Xuất hiện thông tin giả mạo để lừa xin hỗ trợ tiền
Cùng với việc đăng tải thông tin trên, cá nhân này còn đăng tải hình ảnh chụp một cháu bé đang nằm viện và giấy chứng nhận của Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong đó thể hiện đầy đủ họ tên cháu bé, họ tên cha mẹ, địa chỉ nơi ở để tạo niềm tin.
Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Diên Phú xác nhận thông tin này không có thật. Theo lãnh đạo xã Diên Phú, trên địa bàn có 2 người phụ nữ cùng tên như trong thông tin đăng tải, tuy nhiên một người chưa có chồng, một người thì chồng tên khác. Nhiều người dân cũng gọi đến xã để hỏi về trường hợp này để ủng hộ. Tuy nhiên, trường hợp này hoàn toàn không xảy ra trên địa bàn. Người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh nhầm lẫn, chuyển tiền không đúng đối tượng.