Gia Lai lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya 6.300 ha, mở hướng cho đầu tư du lịch sinh thái
(CLO) UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya đến năm 2050, với phạm vi nghiên cứu khoảng 6.300 ha. Đây được xem là bước đi quan trọng mở đường cho làn sóng đầu tư hạ tầng và dự án du lịch quy mô lớn tại Tây Nguyên.
Theo quy hoạch, khu vực lập quy hoạch thuộc xã Biển Hồ và phường Thống Nhất (TP. Pleiku). Giới cận: phía Bắc giáp dãy núi Chư Mân, phía Nam giáp đường Tôn Đức Thắng và đường tỉnh 671, phía Tây giáp Quốc lộ 14, phía Đông giáp Núi Một và dãy Chư Mân.
Tỉnh Gia Lai định hướng xây dựng nơi đây thành khu du lịch quốc gia, du lịch sinh thái – văn hóa trọng điểm phía Tây, hình thành quần thể du lịch sinh thái – đô thị sinh thái – du lịch trải nghiệm mang đậm bản sắc Tây Nguyên, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến quốc tế.

Không gian phát triển sẽ bao gồm các khu chức năng: Khu vực Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, đồi chè, rừng thông, khu dân cư, cùng không gian lễ hội hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đăng Ya.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao làm đơn vị chủ trì triển khai, với dự toán kinh phí hơn 6,44 tỷ đồng (trong đó chi phí lập quy hoạch khoảng 3,1 tỷ đồng, chi phí thi tuyển ý tưởng hơn 1,3 tỷ đồng).
Theo Sở Xây dựng, quy mô chính thức của Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya là khoảng 5.191 ha, gồm hai hạt nhân du lịch: Khu sinh thái Biển Hồ ở phía Nam và miệng núi lửa Chư Đăng Ya ở phía Bắc. Biển Hồ được ví như “viên ngọc xanh” của Gia Lai, trong khi núi lửa Chư Đăng Ya là điểm đến gắn liền với lễ hội hoa dã quỳ, mang tính biểu tượng văn hóa địa phương.
Khu vực có địa hình đẹp, diện tích mặt nước lớn, cảnh quan đa dạng, cùng nhiều di tích lịch sử. Chính phủ đã đưa Biển Hồ – Chư Đăng Ya vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia, và hiện nay đã hình thành liên kết với các tuyến, cụm du lịch trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên.
Tuy vậy, vẫn tồn tại nhiều hạn chế: hạ tầng xã hội và kỹ thuật chưa đồng bộ, mực nước ở khu vực phía Bắc – Đông Bắc không ổn định, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và nguồn nước Biển Hồ nếu phát triển đô thị – du lịch ồ ạt.