Gia Lai liên tục xuất hiện tình trạng heo chết vứt ra ngoài môi trường
(CLO) Trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xuất hiện tình trạng heo chết do nhiễm bệnh bị vứt tràn lan ra kênh, mương sông, suối. Điều này dẫn đến nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan diện rộng.
Ngày 5/8, thông tin từ UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng người dân vứt heo chết ra môi trường.
Theo đó, thời gian qua người dân trên địa bàn thôn Phú An và Phú Xuân (xã Tây Sơn) phát hiện có nhiều xác heo ở khu vực bờ kè cầu Đồng Xiêm. Những xác heo được được nhét vào bao tải lớn.
Phần lớn những xác heo này đã bị phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được phản ánh, UBND xã Tây Sơn đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh, kiểm tra và tiến hành phun thuốc sát trùng, đưa máy cẩu bốc những bao chứa xác heo đi chôn lấp.

Theo lãnh đạo xã Tây Sơn, ngay khi nắm được thông tin các địa phương lân cận có dịch, xã đã triển khai các công tác phòng chống dịch, dùng lượng lớn thuốc khử trùng triển khai phun ở các khu vực có dịch.
Bên cạnh đó, địa phương cũng luôn tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện heo chết thì không vứt bừa bãi ra môi trường. Tuy nhiên một số hộ dân thiếu ý thức lợi dụng vào buổi tối hoặc sáng sớm đem heo chết vứt ra bờ sông. Hiện địa phương đã hoàn tất việc khử trùng và chôn lấp số xác heo trên.
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện một số ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó là tình trạng người dân lén lút vứt xác lợn chết do dịch bệnh ra kênh, mương, sông suối dẫn đến nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường huy động mọi nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành chức năng và chính quyền các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp bao vây, khống chế, ngăn chặn dập tắt các ổ dịch không để lây lan ra diện rộng. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định virus gây bệnh, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy và chôn lấp lợn chết… Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch hoặc giết mổ, bán chạy heo bệnh, xử lý thích đáng hành vi vứt xác heo chết do dịch ra môi trường.