Gia Lai: Nhiều địa phương bị sạt lở do mưa lớn, chính quyền khẩn cấp di dời dân
(CLO) Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực ở Gia Lai xuất hiện tình trạng sạt lở. Trước tình hình trên, Chủ tịch tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó thiên tai.
Ngày 30/10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm, mực nước trên các sông đều ở mức dưới báo động 1. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đất vẫn tiềm ẩn tại nhiều khu vực, buộc chính quyền địa phương phải di dời dân khẩn cấp.
Tại xã An Hòa (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã vận động 59 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở tại núi Trà Cong (thôn Trà Cong) di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do mưa đã giảm nên bước đầu chỉ di dời tạm thời 4 hộ với 20 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Trước đó, trên tuyến đường qua khu vực dốc Đá Lửa, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cũng xuất hiện tình trạng đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng kiểm tra hiện trường, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và khắc phục tạm thời nhằm bảo đảm giao thông an toàn trên tuyến.
Tại khu vực núi Gành, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai), chính quyền cũng đã di dời khẩn cấp 15 hộ dân với 51 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, 13 hộ được bố trí tạm lánh tại nhà người thân, 2 hộ còn lại di chuyển đến ngôi chùa cách khu vực núi Gành khoảng 1km.
Trước tình hình mưa lớn cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó thiên tai, với phương châm “an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, rà soát kỹ các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động kích hoạt phương án ứng phó. Đồng thời, kiên quyết di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Công tác thông tin, liên lạc phải được duy trì 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để phối hợp, xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; tuyệt đối không đi vào vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, không qua suối khi trời mưa lớn. Người dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mọi tình huống.