Gia Lai: Nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phá để trồng dưa hấu tại huyện Chư Prông
(CLO) Thời gian gần đây, nhiều diện tích đất rừng tự nhiên trên địa bàn biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị người dân xâm chiếm, ủi đất, chặt phá cây rừng để trồng dưa hấu.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đất rừng cách UBND xã Ia Mơr trong bán kính khoảng 2km có nhiều người ở tỉnh khác vào khoanh vùng, dùng máy cày san ủi, chặt hạ cây rừng để mở rộng diện tích đất, tạo mặt bằng cho việc trồng dưa hấu.

Để có đất mới trồng dưa hấu, nhiều người dân tìm đến khu vực biên giới xã Ia Mơr chặt cây rừng, san ủi đất rừng để mở rộng diện tích làm nông nghiệp.
Tại các nơi đất rừng bị cày sới, nhiều cây rừng lớn nhỏ bị chặt, ủi bung cả gốc. Trong khu vực này, người trồng dưa tiến hành dựng lều, kéo điện, tập kết ống dẫn nước để phục vụ cho việc trồng dưa hấu.

Nhiều diện tích đất rừng bị xâm chiếm, cây rừng tiếp tục bị chặt hạ để mở rộng diện tích trồng dưa hấu.
Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc này, ngày 19/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu: Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Chư Prông tiến hành xác minh, xử lý thông tin phản ánh vụ việc khai thác lâm sản trái phép tại địa phận hành chính xã Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Các lán trại mọc lên trên đất rừng để phục vụ việc chăm sóc vụ dưa hấu Tết.
Theo văn bản, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chi đạo 389 tỉnh (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai) yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai khẩn trương phối hợp với UBND huyện Chư Prông thực hiện: Kiểm ta, xác minh đối tượng vi phạm và nội dung phản ánh để xử lý nghiêm vụ khai thác lâm sản trái pháp luật xảy ra tại khu vực địa giới hành chính xã la Mơr, huyện Chư Prông theo đúng thẫm quyền pháp luật quy định.

Cây rừng bị chặt phá nằm la liệt khắp nơi để mở rộng diện tích trồng dưa hấu trên địa bàn xã biên giới.
Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) để xảy ra vụ việc khai thác trái phép lâm sản trên khu vực được giao quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước ngày 20/9/2024 để theo dõi, chỉ đạo.